Ðề: LƯU Ý: 31/12/2013 là hạn chót để nộp thông báo tài khoản ngân hàng mở cho cty ( kể cả các tài khoản mở theo từng lần giải chi)
Nghị định 83 không nói rõ là TK do "ai" mở (DN đăng ký mở hay ngân hàng tự mở), chỉ nói chung chung là "đã mở"...
Thôi thì cứ báo tất tần tật, cũng không quá khó khăn, sau này dễ nói dễ ăn, kế toán sẽ không phải lăn tăn còn giám đốc thì không nhăn không nhó khi "ai đó" "làm khó" cái vụ ngân hàng. :M
Em khẳng định thế, nhưng ... thuế ... có thể ... khẳng định khác em, như một bài ở trên chị đã nói: Năm trước chị đã hỏi miệng một anh thuế về vụ TK tiền vay, anh í nói không cần thông báo, giờ chị hỏi lại một anh và nói rõ thêm rằng những TK tiền vay này dù là ngân hàng tự mở để họ tiện theo dõi nhưng một số ngân hàng không giải ngân bằng tiền mặt cho DN mà giải ngân bằng việc "đưa" tiền này vào cái TK họ tự mở và chuyển khoản tiền đó thanh toán tiền hàng cho khách hàng mà DN đã mua hàng, tức là DN không CK từ TK tiền gửi mà thanh toán bằng CK từ TK tiền vay này, do đó anh thuế nói rằng: Phải thông báo số TK kể cả TK tiền vay.Ơ nhưng mà TK vay đấy Ngân Hàng tự mở chứ mình có đăng ký mở gì đâu chị, NH mở để theo dõi nó chính là số LD trên mỗi khế ước. Trong khi đó TT 156/2013/TT-BTC nói là DN chưa thông báo về các TK đã mở tại các NH. Nghĩa là DN đăng ký mở TK nào thì khai báo, còn NH mở để tự quản lý, theo dõi thì kệ họ-DN chẳng liên quan.Nên em khẳng định mấy cái tài khoản vay mà do NH tự mở thì ko phải khai báo.
Nghị định 83 không nói rõ là TK do "ai" mở (DN đăng ký mở hay ngân hàng tự mở), chỉ nói chung chung là "đã mở"...
Thôi thì cứ báo tất tần tật, cũng không quá khó khăn, sau này dễ nói dễ ăn, kế toán sẽ không phải lăn tăn còn giám đốc thì không nhăn không nhó khi "ai đó" "làm khó" cái vụ ngân hàng. :M

