diemnguyen nói:
Anh chị cho em hỏi về việc vay vốn ngân hàng 1 tí : cty em làm hồ sơ vay vốn ngân hàng, hồ sơ thì xong hết rồi nhưng ngặt 1 nỗi là mình phải có hóa đơn chứng từ mới có thể giải ngân được,công ty em thì muốn giải ngân nhưng không có hóa đơn chứng minh.
:wall:
Hồ sơ xong hết rồi có nghĩa NH đã chập nhận phương án sử dụng vốn. Tôi thấy khi có hợp đồng là người ta giải ngân chứ mình đã có tiền đâu mà có hóa đơn? (hay ý bạn nói là NH cần những hóa đơn giá trị lớn trước đó để chứng minh là có nhu cầu và hoạt động thực sự?)
NH quan tâm nhất ở khách hàng của họ là:
1. Tài sản thế chấp
2. Phương án sử dụng khả thi
3. Và những gì có thể chứng minh là khách hàng "thật thà" (gồm BCTC, hợp đồng, hóa đơn ... và những cái mà cán bộ TD nghĩ ra)
Thủ tục là quy định chung nhưng quyết định vẫn là cá nhân (cán bộ NH) quyết định. Việc quan trọng nhất là bạn (người vay) phải làm cho họ tin vào khả năng trả nợ của mình. Làm được điều này thì việc còn lại chỉ là hợp lý hóa thủ tục (đôi khi bạn còn được CB NH làm giúp việc này)
Còn BCTC lỗ hoặc ít lãi là chuyện thường như ở huyện (chủ DN ở ta rất thích lỗ). Nhiều kế toán "khéo tay hay làm" mỗi khi đi vay vốn NH là phải làm lại BCTC. (còn "làm thế sao được?" thì không biết, thực tế vẫn thấy được)
Nếu thấy vay NH nhà nước khó quá thì ra NH CP, chịu lãi cao một tí nhưng chi phí khác lại giảm. (Sự khác biệt lớn nhất giữa 2 loại NH này là: NH CP coi người vay là khách hàng, NH nhà nước cho DN đi vay ngồi "chiếu dưới").
Vài lời chia sẻ!