Ðề: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Công ty mới thành lập Cẩm Hà ơi Cẩm Hà.
Túm lại ý của bạn là như thế nào? phải/ko phải nộp?
Hì hì. Em thấy hắt xì hơi dữ... hóa ra tên em ở đây. Em đoán chắc chắn bác mrvanthuc đã hiểu ý em.. kekeke
Ý em là thế này bác ạ"
Phép vua thì là thế, tuy nhiên vua nói nhưng quan ghi chép không rõ ràng nên lệ làng mỗi nơi một kiểu ạ.
Em nghĩ bác mrvanthuc hỏi như thế có nghĩa là thực tế bác ấy cũng đã gặp... hì hì. (không tự nhiên chúng ta lại vẽ vòng cho mình đứng vào phải không bác?)
Còn nếu em gặp trường hợp ấy, tất nhiên là em không có thông báo phát hành hóa đơn, không mua hóa đơn của cơ quan thuế thì đào đâu ra hóa đơn mà có tình hình sử dụng ạ.
Bác trích được văn bản nói tới " Không mua, không phát hành hóa đơn thì không làm báo cáo THSDHD" không? nếu ko có thì thuế trảm 6tr Bác giải trình thế nào?
Mong bác giúp trước cái văn bản thể hiện ý này : "Không mua, không phát hành hóa đơn thì phải làm báo cáo THSDHD".
Nếu có thì ý kia là sai.
Nhưng - lại một chữ nhưng, em không thể trích được 2 cái văn bản này, trong thông tư 153 không hề có mở ngoặc là (nếu doanh nghiệp chưa có hóa đơn thì không phải nộp tình hình sử dụng...) nên vẫn còn có kẻ hở để cho chúng ta có thể bị gọi lên vì ko nộp tình hình... Và thực tế, chắc cũng không ít người bị hỏi những câu cứ gọi là..... không thể hiểu nổi
Nếu sau khi tranh luận với CQ thuế, họ vẫn nhất quyết bắt phải làm tình hình sử dụng hoá đơn (tất nhiên là ko phạt 6tr trước đó) thì ôi giời... thôi thì thêm một vài tờ giấy chứ mấy... em về in ngay và nộp cho đỡ lằng nhằng... Và tất nhiên mỗi lần em in em lại thấy vui vui vì được cười.
Còn nếu vẫn đòi phạt em, em đảm bảo các bác sẽ được đọc thấy công văn số.... của tổng cục thuế trả lời công văn....... về việc Nộp tình hình sử dụng hóa đơn khi doanh nghiệp chưa có hóa đơn để sử dụng (chưa thông báo phát hành hóa đơn, hoặc chưa có hóa đơn do cơ quan thuế cung cấp...)