Khi bạn kinh doanh, bạn trở thành đối tượng bị quản lý của một số cơ quan: cơ quan cấp phép (nếu cần có giấy phép), cơ quan thống kê, cơ quan quản lý vệ sinh, an toàn, và rất nhiều các cơ quan khác. Cứ thêm một cơ sở kinh doanh là các cơ quan này lại thêm việc, thế lấy tiền đâu ra để trả cho cái khối lượng công việc tăng thêm này nếu không phải là (ít nhất) từ thuế môn bài! Mà rõ ràng là anh có quy mô hoạt động càng lớn thì khối lượng công việc tăng thêm lại càng nhiều, anh càng phải đóng nhiều tiền- logic này chỉ đơn giản vậy thôi!
Cái lập luận này có vẻ giống như lập luận về thuế thân ngày xưa nhỉ, tức là anh cứ sinh ra đời này thì anh chịu sự quản lý của một loạt các cơ quan hộ tịch, v.v. và do đó anh phải đóng một khoản để nuôi cái bộ máy này, chỉ khác là thuế thân là đánh vào sự tồn tại của một con người, và do đó là phi nhân bản, còn môn bài đánh vào sự tồn tại của doanh nghiệp. Bản chất của thuế là thế mà, phải thu để bù đắp chi nhưng vẫn phải "bồi dưỡng nguồn thu" không có nguồn thu mà nó nghẻo thì cơ quan thuế cũng chết. Giống y như việc là đánh thuế tiếu thụ đặc biệt vào thuốc lá vậy, thuế phải cao để không khuyến khích người ta hút thuốc là nữa, nhưng không được cao đến mức khuyến khích người ta bỏ thuốc lá, vì người ta mà bỏ là có vấn đề gay go với thu ngân sách ngay. Cứ lấy ví dụ tình hình thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2006 thì rõ, một trong những nguyên nhân giảm thu ngân sách là do thu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế VAT của các công ty lắp ráp xe hơi giảm, do doanh số của họ giảm, mà doanh số của họ giảm là vì dân ta cứ đợi nhập xe cũ, mà nguồn thu twù thuế đánh trên xe cũ lại không được nhiều, do vậy chính sách nhập xe cũ vẫn cứ phải được cơ cấu theo kiểu phải để cho các đồng chí lắp ráp xe trong nước sông, vì chính các đồng chí ấy đóng góp cho ngân sách rất nhiều tiền.