Cách hạch toán trên cũng hợp lý đối với doanh nghiệp nhưng thực tế mình thấy ngân hàng không hề mở thêm tài khoản mới để ký quỹ số tiền bảo hành đó. Số tiền này vẫn nằm trong tài khoản tiền gửi nhưng do yêu cầu của bên A và những cam kết trong hợp đồng, ngân hàng sẽ tạm thời phong tỏa số tiền đó. Đến khi nào hết thúc thời hạn bảo hành, số tiền đó sẽ được giải chi. Mình thấy thường thì bên A sẽ giữ lại tiền bảo hành để chi trả cho việc sửa chữa trong thời gian bảo hành, nếu như ngân hàng nơi bên B mở tài khoản chấp nhận bảo lãnh cho bên B thì bên A mới chịu chuyển tiền và số tiền đó sẽ phải ký quỹ 100% tại ngân hàng trong thời gian bảo hành.