V
Công ty mình nhập khẩu 1 lô hàng trả chậm từ nhà cung cấp nước ngoài, và bán nguyên lô hàng này cho khách hàng, nhưng khi chuyển tiền thanh toán, khách hàng lại chuyển thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài, mình kiểm tra lại, khi xuất bán không thấy công ty mình xuất hóa đơn GTGT và nhập xuất kho cũng không theo dõi, nhưng khi thanh toán công nợ với nhà cung cấp nước ngoài, công ty mình lại thanh toán thêm một lần nữa cho bên nhà cung cấp này. Như vậy, mình phải xử lý như thế nào đây cho không phạm luật, vì theo mình biết, bán hàng không xuất hóa đơn là trốn thuế, trường hợp này, công ty mình danh nghĩa là nhập hàng về, nhưng thực tế là mua bán giữa nhà cung cấp và khách hàng, và số tiền bán hàng công ty mình không thu được và lại trả nợ cho nhà cung cấp một lần nữa. Vấn đề này bây giờ mới phát hiện, vì thời gian trước, công ty mình thuê dịch vụ làm báo cáo thuế gtgt hàng tháng thôi, nên khi mình vào làm, kiểm tra thhì thấy có sự bất hợp lý này. Nhờ các anh, chị cho mình lời khuyên. Mình xin cảm ơn.