Tôi thì không có con, nên khi góp ý có khi lại cho là không có con nên nói vậy. Nhưng tôi cũng từng là giáo viên, và tôi cũng có cháu.
Theo tôi bạn có thể trang bị cho con bạn máy điện thoại chỉ là phương tiện để liên lạc thôi. và bạn cũng nên thảo luận và nói chuyện với con bạn là mục đích của bạn là giúp mẹ con liên lạc với nhau dể dàng hơn. Và việc con bạn có thêm điện thoại thì sẽ có những thuận lợi gì và còn hạn chế gì. Và tại sao bạn trang bị cho con bạn chỉ có vậy. Giải thích cho con bạn biết là chưa cần thiết phải trang bị hiện đại vì: không cần thiết, con bạn chưa cần phải có cái mác bề ngoài, và giáo dục con bạn tính tự lập bằng cách trân trọng công sức của cha mẹ, không đua đòi hoang phí. Hãy kể cho con bạn nghe những khả năng mà bạn bè có thể chê cù lần, hay thế này , thế nọ. Và cả những câu mà con bạn phải biết trả lời và tự trả lời để chống lại sự đua đòi, chống lại sự cám dỗ của vật chất.
Quan trọng là bạn phải có cách nói chuyện và trao đổi với con bạn như thế nào để con bạn tự giác và tin tưởng lời dạy của bạn là có lợi cho con bạn mà khg cưởng cầu