Song Huong nói:Thế còn CV 13903-CT-TTHT ngày 11/11/2005 của cục thuế TP HCM?
Cty tớ có cho 01 đơn vị bạn vay. Lúc đầu tớ làm theo CV 281/TCT/PCCS, chỉ lập phiếu thu tiền. Họ làm văn bản gửi cục thuế TP HCM. Cục thuế có CV 13903-CT-TTHT ngày 11/11/2005 trả lời là phải lập hóa đơn.
Theo tớ có lập thêm hóa đơn thì cũng chả sao. Bên vay lưu thêm 01 hóa đơn cũng thế. Cách nào thì cũng phải nộp chừng đó thuế TNDN cho khoản tiền lãi thu từ bên vay. Đơn vị bạn có hóa đơn thì cũng yên tâm hơn.
Thân mến.
Đúng như Song Hương nói, đằng nào cũng là nộp thuế TNDN (nếu thuế đồng ý chấp nhận cái hóa đơn này). Tôi nói không lập hóa đơn bởi vì tránh trường hợp thuế cho rằng mình không có chức năng kinh doanh đo
Nếu muốn an tâm hơn thì làm công văn hỏi đi rồi xuất hóa đơn.
Nhưng theo tôi nếu việc cho vay tiền kiểu này thì BCTC được tô hồng mấy hồi, lãi giả lỗ thật. Và ngược lại tha hồ mà chuyển giá. Ví dụ: năm nay là năm thứ 5 để DN A chuyển lỗ, nhưng không chuyển hết. Trong khi đó DN B đang lãi và như vậy chỉ cần bên DN A xuất tiếp cho DN B 1 hóa đơn là đôi bên đều có lợi. Và như vậy thì liệu thuế có dể dàng chấp nhận cách cho vay kiểu này không? Đó là suy nghỉ của riêng tôi, cho nên tôi nghỉ cũng nên hạn chế cái việc này. Còn khi đã thực hiện thì cần có công văn hỏi để an tâm