Thực ra chúng ta đã nhầm về khái niệm chữ ký điện tử. Những thông tin sau mình chắt lọc được từ Internet để các bạn dễ hiểu hơn "thế nào là chữ ký điện tử".
Tương tự như chữ ký thường, chữ ký điện tử được dùng để ký trên các văn bản điện tử. Song chữ ký điện tử không phải là số hoá chữ ký tay. Tuy chữ ký điện tử giống chữ ký tay nhưng nó được tạo ra khác chữ ký tay.
Chữ ký điện tử khác với các loại chữ ký khác như chữ ký tay rồi đưa quét lên trên hình ảnh hoặc là những chữ ký nhận dạng sinh học.
Chữ ký điện tử là dãy các ký hiệu, âm thanh hay các hình thức điện tử khác được tạo lập từ thông tin cá nhân của người ký bằng công nghệ, thuật toán tích hợp với các phương tiện điện tử.
Thực ra chúng ta đã dùng chữ ký điện tử rồi, ví dụ sử dụng hệ thống ATM chẳng hạn, mỗi khách hàng có một cái pincode, tức là khoá bảo mật của mỗi người. Cái khoá đấy chính là cái chữ ký điện tử cá nhân. Bạn muốn rút tiền trong máy ATM, trước hết đưa thẻ vào, bấm mã khoá pincode, thì chính là bạn đã ký chữ ký điện tử và bạn lấy được tiền, bạn giao dịch được.
Như vậy, chữ ký điện tử thường dùng chính là những mã số, mật khẩu của người sử dụng.
Từ các nội dung trên, chúng ta có thể kết luận rằng: Không thể nào "in hóa đơn mà khỏi phải ký tay mà cũng chẳng cần đóng dấu khắc tên nữa" như mong muốn của HoaGoTrang.
Vẫn phải ký hóa đơn bằng bút mực hoặc bút bi; không ký bằng mực đỏ, bằng bút chì, đóng dấu chữ ký khắc sẵn.