N
Làm phiền các sư phụ tý nhé!
Về nguyên tắc thì TK 335 đến cuối niên độ kế toán phải tách toán ( không còn số dư ). Nhưng thực tế đến gần cuối niên độ kế toán lại phát sinh những chi phí nhưng lại thiếu chứng từ nên không thể hạch toán vào phí được. Nếu để đến niên độ kế toán sau thì ảnh hưởng đến kết quả SXKD của DN, nếu hạch toán vào TK 335 thì lại vi phạm vào nguyên tắc nói trên.
Các sư phụ cho mình lĩnh hội ý kiến với
Cảm ơn nhiều!
Về nguyên tắc thì TK 335 đến cuối niên độ kế toán phải tách toán ( không còn số dư ). Nhưng thực tế đến gần cuối niên độ kế toán lại phát sinh những chi phí nhưng lại thiếu chứng từ nên không thể hạch toán vào phí được. Nếu để đến niên độ kế toán sau thì ảnh hưởng đến kết quả SXKD của DN, nếu hạch toán vào TK 335 thì lại vi phạm vào nguyên tắc nói trên.
Các sư phụ cho mình lĩnh hội ý kiến với
Cảm ơn nhiều!