Giải thích giùm từ khuyến mại và khuyến mãi

  • Thread starter Vanhanguyen
  • Ngày gửi
V

Vanhanguyen

Guest
27/10/06
1
0
0
42
Bacninh
:wall: có bác nào phân biệt được sự khác nhau giữa hàng khuyến mại và hàng khuyến mãi không? hai thuật ngữ này là một hay như thế nào? các bác giúp em với!!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
C

CNN

Cao cấp
14/3/03
506
2
0
ĐH KTQD
Nguyên gốc từ Hán Việt thì mại/mãi khác nhau (một từ có nghĩa là mua, một từ có nghĩa là bán), vì thế khuyến mại, khuyến mãi một từ chỉ việc khuyến khích khách hàng mua (tăng mua - hướng về khách hàng), một từ chỉ việc khuyến khích bán (tăng sản phẩm bán ra - hướng về bản thân doanh nghiệp). Tuy nhiên ở Việt Nam thì 2 từ này sử dụng tương đương, vì thật ra cũng ko có khác biệt nhiều lắm về mặt mục đích cuối cùng
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Nếu hiểu theo thứ tự em viết thì mại là mua, mãi là bán. Khá nhiều người nhầm lẫn như vậy. Chính xác thì: mại là bán, mãi là mua.

Có thể nhớ như thế này cho dễ (xin lỗi các bạn trước nhé!):
- Gái mại dâm (gái bán dâm).
- Khách mãi dâm (khách mua dâm).

CNN nói:
Nguyên gốc từ Hán Việt thì mại/mãi khác nhau (một từ có nghĩa là mua, một từ có nghĩa là bán), vì thế khuyến mại, khuyến mãi một từ chỉ việc khuyến khích khách hàng mua (tăng mua - hướng về khách hàng), một từ chỉ việc khuyến khích bán (tăng sản phẩm bán ra - hướng về bản thân doanh nghiệp).
 
xhongball

xhongball

Guest
4/10/05
85
0
0
TPHCM
Nguyen Tu Anh nói:
Nếu hiểu theo thứ tự em viết thì mại là mua, mãi là bán. Khá nhiều người nhầm lẫn như vậy. Chính xác thì: mại là bán, mãi là mua.

Có thể nhớ như thế này cho dễ (xin lỗi các bạn trước nhé!):
- Gái mại dâm (gái bán dâm).
- Khách mãi dâm (khách mua dâm).
Trời ui, nói sao cho nên " nời " đây. Nhưng chắc chắn là dễ phân biệt hơn rùi.
 
K

ketoan_king

Guest
10/10/06
67
1
8
37
Quy Nhơn xì ti
Chết cười! chị TÚ minh họa sinh động quá, đúng là dễ nhớ thật
Mại - gái mại dâm (gái bán dâm)
Mãi - khách mãi dâm (khách mua dâm)

Về cái này em có ý kiến thế này:
- Cả hai đều là để các doanh nghiệp khuyến khích khách hàng mua sản phẩm của họ. Nhưng mà hãng khuyến mại là hàng thường được đi kèm ngay khi mua (ví dụ như mua kem đánh răng khuyến mại thêm 1 bàn chải, hoặc cưới vợ được khuyến mại thêm...1 em bé). Còn khuyến mãi là sau khi mua hàng một thời gian doanh nghiệp mới tổ chức rút thăm xem ai được thì cho quà. Như hôm trước em uống bia nhìn trong nắp chai có ghi: "Hãy giữ lại nắp chai để tham dự khuyến mãi"
Cái này ngày xưa em nhớ đã được đọc ở đâu đó rùi: người ra phân biệt khuyến mãi và khuyến mại rõ lắm, bác chị khó sớt trên gu gồ thế nào cũng thấy.
 
T

tity

Guest
15/11/06
1
0
0
Can Tho Viet Nam
Có 1 lần tôi nghe trên đài Tiếng nói Việt Nam 1 bài viết về "Khuyến mãi và khuyễn mại". Khá lâu rồi nên tôi không nhớ kỹ. Nhưng đại ý là Khuyến mãi mới đúng vì thông qua các chương trình này doanh nghiệp khuyến khích người tiêu dùng mua hàng của mình. Còn doanh nghiệp thì lúc nào chẳng muốn bán ra nhiều hàng, đâu cần gì phải "khuyến mại".
Mời mọi người cho thêm ý kiến nhé !
 
K

ketoan_king

Guest
10/10/06
67
1
8
37
Quy Nhơn xì ti
tity nói:
Có 1 lần tôi nghe trên đài Tiếng nói Việt Nam 1 bài viết về "Khuyến mãi và khuyễn mại". Khá lâu rồi nên tôi không nhớ kỹ. Nhưng đại ý là Khuyến mãi mới đúng vì thông qua các chương trình này doanh nghiệp khuyến khích người tiêu dùng mua hàng của mình. Còn doanh nghiệp thì lúc nào chẳng muốn bán ra nhiều hàng, đâu cần gì phải "khuyến mại".
Mời mọi người cho thêm ý kiến nhé !
Ặc ặc có cả khuyến mại cả khuyến mãi (hai cái tách biệt nhau đó) bác gì ơi chứ không phải: "khuyễn mãi mới đúng" như bác nghe ở trên đài đâu
 
ao2day

ao2day

User đã bị cấm truy cập
18/4/06
282
0
0
33
₪°ღ Cửa Phật ღ°₪
tity nói:
Có 1 lần tôi nghe trên đài Tiếng nói Việt Nam 1 bài viết về "Khuyến mãi và khuyễn mại". Khá lâu rồi nên tôi không nhớ kỹ. Nhưng đại ý là Khuyến mãi mới đúng vì thông qua các chương trình này doanh nghiệp khuyến khích người tiêu dùng mua hàng của mình. Còn doanh nghiệp thì lúc nào chẳng muốn bán ra nhiều hàng, đâu cần gì phải "khuyến mại".
Mời mọi người cho thêm ý kiến nhé !
Gọi thế nào cho đúng
Gọi thế nào cho chuẩn
Xin mạn phép giải thích về từ Hán Nôm
Ví du: 1 từ là "tinh tú" nhé.
tinh là sáng; tú là sao
tinh tú là sao sáng (cách đọc của người Hán ngược với người Việt)
tương tự từ Khuyến mại cũng thế không dịch là khuyến khích cho việc bán
mà là việc bán được khuyến khích
tương tự từ Khuyến mãi cũng thế không dịch là khuyến khích cho việc mua
mà là việc mua được khuyến khích
như thế để hiểu đúng thì từ Khuyến mãi mới đúng
Tuy nhiên, pháp luật k phân biệt hai từ này, chỉ dùng từ “khuyến mại” để chỉ việc khuyến khích bán; (Khuyến mại được giải thích trong Luật thương mại)
Việc phân biệt chỉ có ý nghĩa giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt thôi
 
Phan Thị LệDung

Phan Thị LệDung

Cao cấp
23/8/06
284
3
18
Thành phố Quy Nhơn
ao2day nói:
]
như thế để hiểu đúng thì từ Khuyến mãi mới đúng
Tuy nhiên, pháp luật k phân biệt hai từ này, chỉ dùng từ “khuyến mại” để chỉ việc khuyến khích bán; (Khuyến mại được giải thích trong Luật thương mại)
Việc phân biệt chỉ có ý nghĩa giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt thôi
 
Sửa lần cuối:
D

ducdv

Guest
18/11/07
8
0
0
Hà Đông - Hà Tây
Mình có thể phân biệt "khuyến mại" và "khuyến mãi" dưới góc độ kênh phân phối của DN như sau:
1. Chính sách khuyến mại là chính sách của DN đưa ra nhằm tác động đến đối tượng khách hàng tiêu dùng cuối cùng. Ví dụ bán 01 hộp dầu gội đầu tặng 01 dầu xả, hoặc bán một hộp trà Lipton tặng 01 cốc thủy tinh. Như vậy khi áp dụng chính sách khuyến mại thì khách hàng cuối cùng được hưởng lợi.
2. Chính sách khuyến mãi là chính sách DN áp dụng để tăng Doanh số bán hàng nhưng đối tượng tác động là kênh phân phối trung gian, đại lý. Ví dụ: Mua 100 sản phẩm giảm giá 15%, mua 200 sản phẩm giảm giá 17%. Ở chính sách này chưa chắc khách hàng cuối cùng đã được hưởng lợi. Nó sẽ tác động nhiều đến các đại lý ôm hàng và đẩy giúp DN.
Tùy vào chương trình Marketing và thời điểm cùng với thị trường mục tiêu mà DN áp dụng 1 trong 2 chính sách trên. Mình chỉ biết chia sẻ như vậy.Cảm ơn các bạn! Mr.Duc
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Mại = mua, khuyến mại là khuyến khích mua: thực hiện chính sách đến người tiêu dùng cuối cùng: như việc mua một tặng 2, mua dầu tặng bát.

Mãi = bán, khuyến mãi là khuyến khích bán, thực hiện chính sách đến các đại lý bán lẻ, nhà phân phối: chiết khấu, bán được 2 thưởng 1, thưởng năng suất vv...

Hai hình thức này có đối tượng hướng đến là khác nhau, nhưng người ta vẫn hay nhầm lẫn trong cách dùng từ.

Câu hỏi này đã được đề cập đến rất lâu trên WKT rồi, mời các bạn search lại nhé.
 
P

pc0550

Guest
6/2/12
2
0
0
TPHCM
Ðề: Giải thích giùm từ khuyến mại và khuyến mãi

Nguyên gốc từ Hán Việt thì mại/mãi khác nhau (một từ có nghĩa là mua, một từ có nghĩa là bán), vì thế khuyến mại, khuyến mãi một từ chỉ việc khuyến khích khách hàng mua (tăng mua - hướng về khách hàng), một từ chỉ việc khuyến khích bán (tăng sản phẩm bán ra - hướng về bản thân doanh nghiệp). Tuy nhiên ở Việt Nam thì 2 từ này sử dụng tương đương, vì thật ra cũng ko có khác biệt nhiều lắm về mặt mục đích cuối cùng

Theo mình biết thì nguyên gốc (theo nghĩa Hán Việt: Mại 賣 là bán, Mãi 買 là mua) mới đúng chứ. Giải thích như bạn CNN là hoàn toàn chính xác. Hai từ này rất dễ nhầm lẫn nếu không để ý. Mại dâm thì phải là bán dâm chứ không là mua dâm được. Người miền Nam thì đa số là sử dụng từ khuyến mãi, còn người miền Bắc thì sử dụng từ khuyến mại. Đa phần người miền Nam ảnh hưởng cách kinh doanh của người Hoa Chợ Lớn nên mình nghĩ dùng từ khuyến mãi là chính xác nhất. Hơn nữa trong từ điển tiếng Việt tôi không thấy có từ khuyến mại mà chỉ có khuyến mãi mà thôi. Vài dòng gửi các anh chị, mong được góp ý thêm.
 
P

pc0550

Guest
6/2/12
2
0
0
TPHCM
Ðề: Giải thích giùm từ khuyến mại và khuyến mãi

Nếu hiểu theo thứ tự em viết thì mại là mua, mãi là bán. Khá nhiều người nhầm lẫn như vậy. Chính xác thì: mại là bán, mãi là mua.

Có thể nhớ như thế này cho dễ (xin lỗi các bạn trước nhé!):
- Gái mại dâm (gái bán dâm).
- Khách mãi dâm (khách mua dâm).

Một ví dụ nữa là:
- Mãi lộ : Theo nghĩa Hán Việt xưa là tiền phải nộp cho bọn cướp đón đường để chúng cho đi qua (coi như là tiền mua đường) chứ không ai gọi là mại lộ cả.

Nếu hiểu theo thứ tự em viết thì mại là mua, mãi là bán. Khá nhiều người nhầm lẫn như vậy. Chính xác thì: mại là bán, mãi là mua.

Có thể nhớ như thế này cho dễ (xin lỗi các bạn trước nhé!):
- Gái mại dâm (gái bán dâm).
- Khách mãi dâm (khách mua dâm).

Một ví dụ nữa là:
- Mãi lộ : Theo nghĩa Hán Việt xưa là tiền phải nộp cho bọn cướp đón đường để chúng cho đi qua (coi như là tiền mua đường) chứ không ai gọi là mại lộ cả.
 
Sửa lần cuối:
K

ketoanvanlang

Guest
15/10/11
3
0
1
31
bình định
Ðề: Giải thích giùm từ khuyến mại và khuyến mãi

Chị @Nguyen Tu Anh ơi, vậy chị cho em hỏi xíu với.
Từ "mại zô" có nghĩa là mua zô. Nhưng nếu theo chị thì mại là bán thì từ "mại zô" là thế nào vậy chị?
 
C

chuppachupp

Trung cấp
26/4/14
58
19
8
Thái Bình
Ðề: Giải thích giùm từ khuyến mại và khuyến mãi

Nếu hiểu theo thứ tự em viết thì mại là mua, mãi là bán. Khá nhiều người nhầm lẫn như vậy. Chính xác thì: mại là bán, mãi là mua.

Có thể nhớ như thế này cho dễ (xin lỗi các bạn trước nhé!):
- Gái mại dâm (gái bán dâm).
- Khách mãi dâm (khách mua dâm).

đúng là rất dễ phân biệt :D

Còn có từ khác như thương mại = buôn bán, tiền mãi lộ= phí để mua đường :)
 
C

cristiano7

Sơ cấp
12/2/14
3
0
1
Dong Thap
Ðề: Giải thích giùm từ khuyến mại và khuyến mãi

Mình có thể phân biệt "khuyến mại" và "khuyến mãi" dưới góc độ kênh phân phối của DN như sau:
1. Chính sách khuyến mại là chính sách của DN đưa ra nhằm tác động đến đối tượng khách hàng tiêu dùng cuối cùng. Ví dụ bán 01 hộp dầu gội đầu tặng 01 dầu xả, hoặc bán một hộp trà Lipton tặng 01 cốc thủy tinh. Như vậy khi áp dụng chính sách khuyến mại thì khách hàng cuối cùng được hưởng lợi.
2. Chính sách khuyến mãi là chính sách DN áp dụng để tăng Doanh số bán hàng nhưng đối tượng tác động là kênh phân phối trung gian, đại lý. Ví dụ: Mua 100 sản phẩm giảm giá 15%, mua 200 sản phẩm giảm giá 17%. Ở chính sách này chưa chắc khách hàng cuối cùng đã được hưởng lợi. Nó sẽ tác động nhiều đến các đại lý ôm hàng và đẩy giúp DN.
Tùy vào chương trình Marketing và thời điểm cùng với thị trường mục tiêu mà DN áp dụng 1 trong 2 chính sách trên. Mình chỉ biết chia sẻ như vậy.Cảm ơn các bạn! Mr.Duc

Theo e nghĩ là ngược lại chứ nhỉ, số 1 của anh là khuyến mãi, số 2 là khuyến mại chứ.
 
anhduongkt

anhduongkt

Trung cấp
26/4/14
57
9
8
35
Hà Nội
Ðề: Giải thích giùm từ khuyến mại và khuyến mãi

Nếu hiểu theo thứ tự em viết thì mại là mua, mãi là bán. Khá nhiều người nhầm lẫn như vậy. Chính xác thì: mại là bán, mãi là mua.

Có thể nhớ như thế này cho dễ (xin lỗi các bạn trước nhé!):
- Gái mại dâm (gái bán dâm).
- Khách mãi dâm (khách mua dâm).

phân biệt thế này dễ hiểu thật :S
 
B

becpor

Guest
29/8/14
3
0
1
35
ha noi
Ðề: Giải thích giùm từ khuyến mại và khuyến mãi

Khuyến mãi phải chăng là khuyến khích việc mua hàng của khách hàng thì nghe có vẻ chuẩn hơn
Ngoài ra người ta dùng từ hậu mãi thì hiểu sao nhỉ
 
C

caothanhtrung87

Guest
20/8/14
2
0
1
44
HCM
sieuthicua.info
Ðề: Giải thích giùm từ khuyến mại và khuyến mãi

Đúng là nhiều khi không để ý thật. Học kinh tế nhưng mà trước khi đọc comment trong topic này cũng ko phân biệt được :D
 
ACC4RUM

ACC4RUM

Cao cấp
2/3/09
1,667
314
83
Đà Lạt
Ðề: Giải thích giùm từ khuyến mại và khuyến mãi

Cứ coi là như nhau đi thôi. Vì tùy góc độ nhìn nhận thì ngữ nghĩa sẽ khác nhau, tiếng Việt nó thế đấy. Ví dụ như khi trời lạnh thì phải mặc thêm "áo ấm" hay "áo lạnh" nhỉ??? 2 cái áo này có gì khác nhau không? Đều là 1 cái áo thôi, nhưng "lạnh" với "ấm" thì trái ngược nhau, sao lại là 1 được nhỉ??? Như "Sơn đông mãi võ" thì tùy góc độ nhìn nhận có thể hiểu là người có võ đi "bán" võ để lấy tiền (người xem cho tiền hoặc bán thuốc lấy tiền); ở góc độ khác có thể hiểu là người xem "mua"võ và trả bằng tiền vậy. "mãi lộ"đối với bọn cướp (thường là vậy) thìi là "bán" đường, còn đối với người đi ngang qua phải nộp tiền thì la"mua" đường vậy. Càng ngẫm càng điên đầu thôi.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA