Mình đồng ý với ý kiến của bạn ngoctrang80, Cty mình cũng thường xuyên chuyển tiền ra nước ngoài. Nếu mình chọn phí chuyển trong nước và phí chuyển ngoài nước (phí chuyển đến tận TK người thụ hưởng) do mình chịu thì NH sẽ trích phí chuyển đó trên TK Cty mình, nếu mình chỉ chọn Cty mình chịu phí chuyển tiền trong nước thôi thì phí chuyển tại nước ngoài sẽ do người thụ hưởng chịu.
Trường hợp của bạn chắc là khách hàng trong nước, như vậy thì chỉ có thể là do khách hàng chuyển tiền thiếu thôi. Bạn làm theo cách các bạn đã nêu ở trên là hợp lý. Nếu như ngân hàng tính phí chuyển tiền của bạn là 20.000đ thì trên sổ phụ phải thể hiện rõ chứ, ngân hàng ko thể trừ luôn phí vào tiền thanh toán của khách hàng Cty bạn đâu. Chắc chắn trong trường hợp này sẽ có hai sổ phụ, một là thể hiện số tiền người mua thanh toán, hai là thể hiện khoản tiền phí ngân hàng mà Cty bạn phải chịu.
Còn phí ngân hàng tính trong việc chuyển tiền thanh toán cho khách hàng thì theo mình hạch toán vào N642 (nếu thanh toán cho người bán), hạch toán vào N641 (nếu là người mua hàng ở nước ngoài trả tiền cho mình, phí ngân hàng tại VN mình chịu)