N
Xin cho hỏi :
Trước đây khi khấu hao TSCĐ, có việc ghi đơn Nợ TK 009; khi đầu tư TSCĐ bằng nguồn khấu hao, ví dụ : Có TK 111/Nợ TK211, Nợ TK 133; đồng thời phản ánh nguồn đầu tư : ghi đơn Có TK 009; nhưng hiện nay theo QĐ 15/2006 không thấy nhắc đến TK 009, vậy thì hạch toán nguồn đầu tư như thế nào khi mua sắm TSCĐ ( ví dụ các quỹ khác như quỹ ĐTPT... đều không có).
Xin các bạn hướng dẫn giúp.
Trước đây khi khấu hao TSCĐ, có việc ghi đơn Nợ TK 009; khi đầu tư TSCĐ bằng nguồn khấu hao, ví dụ : Có TK 111/Nợ TK211, Nợ TK 133; đồng thời phản ánh nguồn đầu tư : ghi đơn Có TK 009; nhưng hiện nay theo QĐ 15/2006 không thấy nhắc đến TK 009, vậy thì hạch toán nguồn đầu tư như thế nào khi mua sắm TSCĐ ( ví dụ các quỹ khác như quỹ ĐTPT... đều không có).
Xin các bạn hướng dẫn giúp.
Sửa lần cuối:

