P
Cả nhà tư vấn giúp em với.
Hôm nay khi em làm đối chiếu công nợ với bên CPN FEDEX thì mới phát hiện ra rằng năm 2013 em bị vào nhầm mất một hóa đơn. Hóa đơn là 7.063.000 mà không hiểu mắt mũi em thế nào vào có 1.063.000. Cái đấy là cước vận chuyển hàng nhập khẩu nên được hạch toán vào giá vốn. Giờ sang năm 2014 em nên điều chỉnh thế nào??? Có nên cho phần thiếu 6.000.000 đó vào phần chi phí 6421 để làm chi phí hợp lý được không hay là phải hạch toán nó sang 811 để loại nó ra khỏi chi phí tính thuế TNDN.
Tương tự em cũng bỏ sót phần thuế nhập khẩu của một tờ khai năm 2013. Giá trị chỉ khoảng 120.000 VNĐ thôi nhưng em quên mất không tính nó vào giá vốn. Vậy em nên hạch toán điều chỉnh bằng bút toán nợ 421/ có 3333 hay là được hạch vào nợ 6421/3333
Cảm ơn cả nhà.
Hôm nay khi em làm đối chiếu công nợ với bên CPN FEDEX thì mới phát hiện ra rằng năm 2013 em bị vào nhầm mất một hóa đơn. Hóa đơn là 7.063.000 mà không hiểu mắt mũi em thế nào vào có 1.063.000. Cái đấy là cước vận chuyển hàng nhập khẩu nên được hạch toán vào giá vốn. Giờ sang năm 2014 em nên điều chỉnh thế nào??? Có nên cho phần thiếu 6.000.000 đó vào phần chi phí 6421 để làm chi phí hợp lý được không hay là phải hạch toán nó sang 811 để loại nó ra khỏi chi phí tính thuế TNDN.
Tương tự em cũng bỏ sót phần thuế nhập khẩu của một tờ khai năm 2013. Giá trị chỉ khoảng 120.000 VNĐ thôi nhưng em quên mất không tính nó vào giá vốn. Vậy em nên hạch toán điều chỉnh bằng bút toán nợ 421/ có 3333 hay là được hạch vào nợ 6421/3333
Cảm ơn cả nhà.