Mình mới đọc sơ qua thì thấy chế độ kế toán Việt Nam đang trong quá trình tiệm cận dần với IFRS chứ không phải là đã tiệm cận gần với IFRS. Các nguyên tắc trong định giá tài sản vẫn là nguyên tắc giá gốc, và vận dụng nguyên tắc thận trọng trong đối với cả tài sản ngắn hạn và dài hạn (IFRS cho phép áp dụng giá trị hợp lý với nhiều khoản mục, nguyên tắc thận trọng bị phê phán là phản ánh không được neutral). Điều này có lẽ một phần do các quy định của Luật kế toán, phần khác là do đặc điểm của nguồn tài chính của các DN Việt Nam (được tài trợ bởi các tổ chức tín dụng nhiều hơn thị trường vốn nên cần thận trọng để bảo vệ các nhà cấp tín dụng).