lợi nhuận giữ lại

  • Thread starter vũ đức thiện
  • Ngày gửi
V

vũ đức thiện

Guest
9/1/15
44
1
8
38
các bạn cho m hỏi : lợi nhuận giữ lại là gì? lợi nhuận giữ lại đk tính ntn ?.
em cám ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
các bạn cho m hỏi : lợi nhuận giữ lại là gì? lợi nhuận giữ lại đk tính ntn ?.
em cám ơn
Lợi nhuận giữ lại (Retained Earnings) = Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính các DN Việt Nam. Đây là số lợi nhuận mà doanh nghiệp giữ lại chưa chia cổ tức để đầu tư vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hay chia trả các nghĩa vụ nợ.

Lợi nhuận giữ lại cuối năm = Lợi nhuận giữ lại đầu năm + Lãi sau thuế trong năm - Cổ tức, lợi nhuận đã chia, đã phân phối trong năm.
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Lợi nhuận giữ lại (Retained Earnings) = Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính các DN Việt Nam. Đây là số lợi nhuận mà doanh nghiệp giữ lại chưa chia cổ tức để đầu tư vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hay chia trả các nghĩa vụ nợ.
Lợi nhuận giữ lại cuối năm = Lợi nhuận giữ lại đầu năm + Lãi sau thuế trong năm - Cổ tức, lợi nhuận đã chia, đã phân phối trong năm.

Bạn cho mình hỏi: Với DN cổ phần khi có lợi nhuận sau thuế thì chia cổ tức cho cổ đông trước hay sau khi trích lập các quĩ theo qui định? Theo văn bản nào QĐ ? Mình tìm mãi chỉ thấy 1 câu chung chung ( .. Chia cổ tức sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ ... ) nên không hiểu.
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Bạn cho mình hỏi: Với DN cổ phần khi có lợi nhuận sau thuế thì chia cổ tức cho cổ đông trước hay sau khi trích lập các quĩ theo qui định? Theo văn bản nào QĐ ? Mình tìm mãi chỉ thấy 1 câu chung chung ( .. Chia cổ tức sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ ... ) nên không hiểu.
Luật doanh nghiệp 2005 có quy định mà bác:

Điều 93. Trả cổ tức

1. Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi.

2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức cho cổ đông khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Nếu là công ty có vốn nhà nước thì phải tuân theo Nghị định 09/2009, Thông tư 155/2009.
 
  • Like
Reactions: amtich
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
261
83
39
TP Vinh - TP HCM
Bạn cho mình hỏi: Với DN cổ phần khi có lợi nhuận sau thuế thì chia cổ tức cho cổ đông trước hay sau khi trích lập các quĩ theo qui định? Theo văn bản nào QĐ ? Mình tìm mãi chỉ thấy 1 câu chung chung ( .. Chia cổ tức sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ ... ) nên không hiểu.
Hình như chỉ có DN Nhà nước mới có qui định riêng về việc trích lập các Quỹ, còn DN khối tư nhân mình cũng ko thấy quy định nào cả, nên cty CP cũng ko thấy bắt buộc phải lập quỹ trước khi chia cổ tức, trừ khi Điều lệ Công ty đó qui định riêng.
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Luật doanh nghiệp 2005 có quy định mà bác:
Điều 93. Trả cổ tức
1. Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi.
2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức cho cổ đông khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.
Nếu là công ty có vốn nhà nước thì phải tuân theo Nghị định 09/2009, Thông tư 155/2009.

Mình cũng đã đọc luật này, nhưng vấn đề là:
Nếu trích lập các quĩ trước theo QĐ mỗi loại quĩ = Lợi nhuận sau thuế ( sau khi bù lỗ trước ) x % theo qui định thì không còn để trả cổ tức nũa!! Hiện nay có khá nhiều DN khi thành lập trong Điều lệ có ghi:- Cổ tức hàng năm trả cho cổ đông tối thiểu = lãi suất tiền vay bình quân năm của NH ...
- Trích lập các quĩ theo qui định của nhà nước ....
Nhưng khí trích lập các quĩ xong thì ... nên mình mới hỏi : ( khi có lợi nhuận sau thuế thì chia cổ tức cho cổ đông trước hay sau khi trích lập các quĩ theo qui định .. )
 
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
261
83
39
TP Vinh - TP HCM
Nếu Có những quỹ Nhà nước bắt buộc phải trích lập, thì phải tuân thủ qui định Pháp luật trước, sau đó mới được chia cổ tức.
Còn nếu ko có những Quỹ Nhà nước bắt buộc trích lập, thì tùy theo Điều lệ Công ty qui định. Thực tế thì phải đảm bảo số tiền chia cổ tức xong mới trích quỹ, HĐQT sẽ tính toán trước các vấn đề này trước khi trình ĐHĐCĐ quyết định, tuy nhiên khi lên Biên bản hoặc Nghị quyết thì vẫn để dòng chia các quỹ trước, LN còn lại mới dùng để chia cổ tức. Nói chung là cân đối thôi, vì cổ tức đã có kế hoạch chia từ Đại hội cổ đông năm trước rồi.
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: Hien
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Nếu Có những quỹ Nhà nước bắt buộc phải trích lập, thì phải tuân thủ qui định Pháp luật trước, sau đó mới được chia cổ tức.
Còn nếu ko có những Quỹ Nhà nước bắt buộc trích lập, thì tùy theo Điều lệ Công ty qui định. Thực tế thì phải đảm bảo số tiền chia cổ tức xong mới trích quỹ, HĐQT sẽ tính toán trước các vấn đề này trước khi trình ĐHĐCĐ quyết định, tuy nhiên khi lên Biên bản hoặc Nghị quyết thì vẫn để dòng chia các quỹ trước, LN còn lại mới dùng để chia cổ tức. Nói chung là cân đối thôi, vì cổ tức đã có kế hoạch chia từ Đại hội cổ đông năm trước rồi.
Mình cũng nghĩ như bạn: ( .. Thực tế thì phải đảm bảo số tiền chia cổ tức xong mới trích quỹ ... ) vì Cổ tức thực chất là tiền lãi của cổ phần do cổ đông đóng để DN làm vốn KD ( gần giống DN vay và trả lãi ) Nhưng hiện nay một số DN cổ phần trích 3 quĩ ( Quĩ PTSX, quĩ khen thưởng, quĩ phúc lợi = % theo QĐ ) và không trả cổ tức vì họ cho rằng trích lập 3 quĩ là nhà nước QĐ bắt buộc phải lập . để không chia cổ tức. Vậy có đúng không?
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Mình cũng nghĩ như bạn: ( .. Thực tế thì phải đảm bảo số tiền chia cổ tức xong mới trích quỹ ... ) vì Cổ tức thực chất là tiền lãi của cổ phần do cổ đông đóng để DN làm vốn KD ( gần giống DN vay và trả lãi ) Nhưng hiện nay một số DN cổ phần trích 3 quĩ ( Quĩ PTSX, quĩ khen thưởng, quĩ phúc lợi = % theo QĐ ) và không trả cổ tức vì họ cho rằng trích lập 3 quĩ là nhà nước QĐ bắt buộc phải lập . để không chia cổ tức. Vậy có đúng không?
Nếu theo đúng lý thuyết về công ty cổ phần thì lợi ích mà cổ đông nhận được có thể thông qua (1) Giá cổ phiếu tăng lên (cổ đông có thể bán bớt số cổ phiếu đang nắm giữ), (2) Cổ tức nhận bằng tiền.

Tuy nhiên tại các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa hiện nay thì các cổ đông mua cổ phiếu của công ty thường có rất ít quyền (cổ đông không kiểm soát hay cổ đông thiểu số), các công ty này nhiều công ty chưa niêm yết nên cổ đông khó thực hiện được cách nhận tiền lãi đầu tư bằng việc bán cổ phiếu.

Việc trích quỹ để phát triển SXKD không làm giảm lợi ích của các cổ đông nhưng việc trích quỹ khen thưởng, phúc lợi làm giảm lợi ích của các cổ đông (kể cả quỹ thưởng Ban điều hành). Chính sách tài chính trong các DN nhà nước cổ phần hóa hiện nay là rất bất công đối với các cổ đông ngoài nhà nước của công ty vì họ không được nhận cổ tức bằng tiền, số lãi mà họ đáng lẽ được nhận thì lại đem để chia chác cho Ban điều hành và toàn bộ người lao động.

Theo em để công bằng cho các cổ đông mua cổ phần trong các DNNN cổ phần hóa thì phân phối lợi nhuận nên thực hiện như sau:

- Trích lập quỹ để đảm bảo việc bảo toàn vốn (khoảng 10%, tùy theo tình hình lạm phát);

- Chi thưởng cho HĐQT, Ban giám đốc (nên áp dụng chính sách chi thưởng không chỉ gắn với lợi nhuận kế toán mà áp dụng các chính sách để nhà quản lý có trách nhiệm với quá trình phát triển dài hạn của công ty (có thể gắn với giá cổ phiếu, sử dụng các gói EOPS,...)

- Chia cổ tức cho các cổ đông, phần gắn với vốn nhà nước có thể nộp về SCIC.
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Nếu theo đúng lý thuyết về công ty cổ phần thì lợi ích mà cổ đông nhận được có thể thông qua (1) Giá cổ phiếu tăng lên (cổ đông có thể bán bớt số cổ phiếu đang nắm giữ), (2) Cổ tức nhận bằng tiền.
Tuy nhiên tại các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa hiện nay thì các cổ đông mua cổ phiếu của công ty thường có rất ít quyền (cổ đông không kiểm soát hay cổ đông thiểu số), các công ty này nhiều công ty chưa niêm yết nên cổ đông khó thực hiện được cách nhận tiền lãi đầu tư bằng việc bán cổ phiếu.
Việc trích quỹ để phát triển SXKD không làm giảm lợi ích của các cổ đông nhưng việc trích quỹ khen thưởng, phúc lợi làm giảm lợi ích của các cổ đông (kể cả quỹ thưởng Ban điều hành). Chính sách tài chính trong các DN nhà nước cổ phần hóa hiện nay là rất bất công đối với các cổ đông ngoài nhà nước của công ty vì họ không được nhận cổ tức bằng tiền, số lãi mà họ đáng lẽ được nhận thì lại đem để chia chác cho Ban điều hành và toàn bộ người lao động.
Theo em để công bằng cho các cổ đông mua cổ phần trong các DNNN cổ phần hóa thì phân phối lợi nhuận nên thực hiện như sau:
- Trích lập quỹ để đảm bảo việc bảo toàn vốn (khoảng 10%, tùy theo tình hình lạm phát);
- Chi thưởng cho HĐQT, Ban giám đốc (nên áp dụng chính sách chi thưởng không chỉ gắn với lợi nhuận kế toán mà áp dụng các chính sách để nhà quản lý có trách nhiệm với quá trình phát triển dài hạn của công ty (có thể gắn với giá cổ phiếu, sử dụng các gói EOPS,...)
- Chia cổ tức cho các cổ đông, phần gắn với vốn nhà nước có thể nộp về SCIC.

Bài của bạn rất đúng với thực tế của C.ty cổ phần, không riêng gì các DN có cổ phần nhà nước.:
( .. Chính sách tài chính trong các DN nhà nước cổ phần hóa hiện nay là rất bất công đối với các cổ đông ngoài nhà nước của công ty vì họ không được nhận cổ tức bằng tiền, số lãi mà họ đáng lẽ được nhận thì lại đem để chia chác cho Ban điều hành và toàn bộ người lao động.
Theo em để công bằng cho các cổ đông mua cổ phần trong các DNNN cổ phần hóa thì phân phối lợi nhuận nên thực hiện như sau:
- Trích lập quỹ để đảm bảo việc bảo toàn vốn (khoảng 10%, tùy theo tình hình lạm phát);
- Chi thưởng cho HĐQT, Ban giám đốc (nên áp dụng chính sách chi thưởng không chỉ gắn với lợi nhuận kế toán mà áp dụng các chính sách để nhà quản lý có trách nhiệm với quá trình phát triển dài hạn của công ty (có thể gắn với giá cổ phiếu, sử dụng các gói EOPS,...)
Vậy hiện nay ai là người bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông? bảo vệ bằng cách nào? sao nhà nước không ra các qui định cụ thể đối với trường hợp này?
Mình biết có nhiều DN thuê kiễm toán trước khi nộp B/C tài chính nhưng kiểm toán căn cứ vào đâu để xác định DN thực hiện đúng, sai !!!
 
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
261
83
39
TP Vinh - TP HCM
@HO Anh Hue: Theo em biết thì chỉ có các DN Nhà nước (100% vốn Nhà nước) mới có qui định riêng về việc phân phối lợi nhuận như NĐ 09/2009 bác @Hien đã nêu. Các công ty cổ phần không thấy có qui định nào bắt buộc phân phối lợi nhuận như trên. Em xem các cty cổ phần niêm yết lớn như Masan (MSN - http://www.masangroup.com/static/uploads/downloads/msn_nq_dhdcd_2014_25_april_2014.pdf), Thegioididong (MWG - http://mwg.vn/wp-content/uploads/de...DCD-TN-2014-vv-NIEM-YET-TREN-SGDCK-TPHCM1.pdf) thì Nghị quyết ĐHĐCĐ không thấy phân chia các quỹ mà chỉ có cổ tức và lợi nhuận giữ lại, trên BCTC cũng ko có các quỹ, nếu các quỹ này là bắt buộc thì không thể có chuyện các Cty này làm trái qui định được.

Đối với các DNNN, theo quan điểm em thì mục tiêu kinh doanh của Nhà nước ko vì 100% lợi nhuận, mà vấn đề chăm lo cho người lao động cũng được đặt lên khá cao, ngoài ra Nhà nước dưới vai trò là chủ sở hữu thì phải ban hành 1 qui chế thống nhất áp dụng cho tất cả các DNNN, nếu ko mỗi DN phân chia lợi nhuận 1 cách khác nhau thì không thể quản lý được và sẽ bị lợi dụng phân chia lợi ích nhóm trong đó, nên có qui định riêng là vậy. Việc chia quỹ dự phòng tài chính nhằm đảm bảo nguồn bù đắp khi hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, quỹ đầu tư phát triển là để có nguồn mở rộng hđkd. Sau khi đảm bảo các yếu tố trên thì mới phân phối lợi nhuận về cho chủ sở hữu.

Đối với các cty cổ phần, ngoài vốn Nhà nước còn có vốn cổ đông khác. Cty cổ phần hoạt động dưới nguyên tắc biểu quyết, ai có nhiều cổ phần thì người đó gắn liền với lợi ích - rủi ro, người đó có tiếng nói quyết định và có tiếng nói trong việc sử dụng nguồn lợi nhuận. Nếu cổ phần của cổ đông Nhà nước không nắm quyền chi phối thì tất nhiên họ không thể áp đặt DN làm theo ý họ được. Với lại việc phân chia quỹ cũng chỉ mang tính hình thức, ví dụ 1 DN Nhà nước có số vốn điều lệ là 100 tỷ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bến bãi, giờ DN này muốn đầu tư mở rộng sang xây dựng - có lẽ sẽ phải có nguồn đầu tư. Nếu ko có quỹ đầu tư phát triển và toàn bộ nguồn vốn đã sử dụng hết cho hđkd chính thì họ ko được phép đầu tư chẳng hạn. Tuy nhiên trong DN ngoài nhà nước, anh muốn sử dụng vốn thế nào cũng được miễn thông qua chủ sở hữu cty (qua người đại diện là HĐQT, HĐTV), và anh chịu trách nhiêm trên số vốn anh đã góp. Lợi nhuận giữ lại có chia cho các quỹ hay để nguyên 1 cục thì cũng vậy cả thôi, :).

Cũng như bác Hiền nói, các DN cổ phần từ cty Nhà nước thì vốn Nhà nước vẫn chiếm chủ yếu, nên thường họ vẫn áp dụng các cách chia quỹ tương tự DNNN, làm giảm lợi ích cổ đông (bao gồm cả cổ đông nhà nước), lợi ích NLĐ được coi trọng hơn. Nhưng nếu vốn Nhà nước tiếp tục giảm thì ko còn tình trạng này. Ngoài ra đọc NĐ 09 thì thấy áp dụng với cả nguồn vốn Nhà nước đầu tư ra ngoài, nhưng em cũng ko rõ áp dụng trong đoạn này, vì khi đầu tư ra ngoài với số vốn chiếm tỉ lệ thấp thì làm sao áp đặt được lên DN khác.
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều