Hạch toán đối với hàng đi vay, đi mượn

béSamêmútmôi

User đã bị cấm truy cập
Tháng 6 năm 2005 Công ty em cho công ty Bitteco vay 50.000 cái khăn mặt (giá 1.100đ/cái)
Em hạch toán:
Nợ 338(B): 55.000.000
Có 155: 55.000.000

Tháng 1/2007 Công ty Bitteco trả em 55.000.000đ
Em hạch toán:
Nợ 111: 55.000.000
Coá: 338(B): 55.000.000

Như vậy có ổn không ạ
 
Xuất hóa đơn thì nói làm gì nữa anh.

Vì năm 2006 Doanh nghiệp em bị cơ quan thuế đến kiểm tra
bút toán 1 rồi
Khen là kế toán "ngon"
Năm nay kiểm tra bút toán 2 thấy cũng khen "ngon"
__________________________
Chẳng biết có ngon như cán bộ khen không
nhưng tự nhiên thấy mình ngon thật
 
Trường hợp này thì ai chả biết là bán hàng

Nhưng ý mình là chúng ta hạch toán qua tài khoản trung gian để không phải xuất hóa đơn. Đồng thời sau khi cơ quan thuế kiểm tra quyết toán xong mình tất toán bằng tiền

Như thế nếu làm sao phát hiện nổi.
mà bị phát hiện chắc chỉ bị phạt vì vi phạm chế độ kế toán thôi chứ

Xin lưu ý: Không phải là em bán hàng mà là "cho vay và nhận lại bằng tiền thôi"
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
mình chưa hiểu cách làm của bạn, mình thấy như thế là ko ổn
+ Khi cho vay: N338/C155
+ Sau đó bên kia trả nợ: N111/C338
Nhìn vào đã thấy ngay lỗi quá nặng rùi, vậy 155 đi đâu nếu ko fai là bán
 
Back
Top