...hien nay hau het cac cty tu nhan nho thi ho co 2 so ke toan do la KE TOAN THUE VA KE TOAN NOI BO. noi la ke toan thue la chi hach toan ve cac chung tu vo hoa don. nhung fai lsm het tat ca tu a-z.
Bạn muốn tham gia thì viết có dấu nhé! Bài không dấu sẽ bị xoá.
Quan điểm của mỗi người sẽ khác nhau, cái nhìn của mỗi người sẽ khác nhau về công việc và cách xử lý.
Đối với tôi thì " thuế" chỉ là một phần nhỏ trong công việc kế toán bởi vì kế toán về bản chất nó không phải là một bức tranh do DN muốn vẻ sao thì vẻ. Chỉ là tự DN muốn vẻ ra thôi. Cái việc bức tranh, hay cái sản phẩm được tạo ra nó có kết quả như thế nào thì tự mọi người, tự mỗi DN sẽ tự gánh lấy do cái quyết định của mình. Theo ý kiến cá nhân tôi: nếu kế toán muốn phát triển nghề nghiệp lâu dài thì nên hiểu đúng bản chất, chức năng của kế toán là gì, công việc là gì và trong đó kế toán phải lưu ý các vấn đề về chứng từ như thế nào để không gây ra sơ suất dẫn đến thiệt hại về chi phí thuế thôi.
Bạn nêu rằng: kế toán thuế là hạch toán về chúng từ vào hoá đơn ==> cho thấy rằng bạn cũng không nắm vững về kế toán và cũng qua loa về thuế.
Suốt hơn 10 năm qua, soát xét cho quyết toán- kiểm toán, tham gia quyết toán hàng năm, giải thể .... tôi đều có câu kết luận rằng : để làm cho chi phí thuế của DN tốt nhất thì điều quan trọng đầu tiên cần phải có là phải đứng trên góc độ kiểm soát nội bộ, nắm vững về kế toán, hiểu nhiều về kiểm toán, biết về tài chính để cân nhắc chi phí khi ra quyết định phải làm gì. Tuy nhiên đa số Công Ty là qui mô nhỏ, để có một người kế toán hổ trợ được việc này mà có đầy đủ yêu cầu như trên thì sẽ tốn chi phí nhiều, mà thuê ngoài thì không tin, người nhà thì không có và họ nghĩ rằng một người kế toán sẽ chịu trách nhiệm giải quyết lo được các vấn đề đó: kế toán thuế.
Có đôi khi nói ra thì bị chửi là mình hùa theo thuế để ép DN, nhưng không biết có bao nhiêu chủ DN nghĩ rằng: để nộp 20tr tiền thuế thì họ phải có lãi thêm 100tr. Để có lãi 100 triệu thực tế không phải điều dễ, và công việc quản lý để không thiệt hại về tài sản, mất mát do gian lận của nhân viên, của khách hàng không phải là ít, thiệt hại do những " động tác" gian lận về thuế mà không hiểu hậu quả nó lớn hơn con số 20 tr kia rất rất nhiều. Ví dụ như: đồng ý cho kế toán mua hoá đơn về khống chi phí vào, giao hết cho kế toán thuế dùng các chiêu để giảm chi phí mà không biết rằng trong quá trình đó đã phải chi tiền lai rai cũng không biết bao nhiêu rồi , có bao giờ họ so sánh với con số " lợi ích hứa hẹn" cụ thể là bao nhiêu không không biết. Có bao giờ DN so sánh với con số 20% một cách cụ thể không?
Tôi chỉ biết rằng khi tôi xử lý tôi đều nêu ra cho DN thấy con số cụ thể. Và khi tôi xử lý công việc tôi đều đứng về lợi ích của DN an toàn nhất. Vì vậy khi nghe một kế toán nào chỉ nhằm tới mục đích làm kế toán thuế thì tôi không thích, vì tôi biết chắc chắn rằng với cách suy nghĩ như vậy sẽ thiệt hại cho DN nhiều hơn. Nhưng cái tư duy của tôi giờ kiếm người đồng hành, đồng tình không đếm được bao nhiêu người. tôi còn bị cho là hâm khi từ chối lợi ích, từ chối các DN chỉ "đam mê sự che mắt", chỉ thích dùng chiêu trước mắt, chả thích nghe mình nói mấy câu phản biện - không những thế họ còn cho là mình non kém. Có thể các bạn ở diễn đàn cũng thấy như vậy. Nói ra ai đồng tình thì dùng, không thì thôi. Tôi đào tạo kế toán giỏi thì sẽ cover các rủi ro về thuế có tốơ hơn hay không. óà là quan điểm câ nhân thôi