bên Thuế chỉ đối chiếu, xác minh hoa đơn, chứ chả ai doi chieu hop dong để biết mua bán khi nào cả, bên mua ko đòi hoa đơn cũng biết bên mua cũng sẽ ghi nhận thời điểm mua bán là thoi điệỉm của hoa đơn. và bên mua muon ghi nhận nhập kho trứoc thời điểm hóa đơn về không phải là chuyện đơn giản
bạn làm ăn máy móc quá, khiến em nó lo sợ
Không phải mình: (.. làm ăn máy móc quá, khiến em nó lo sợ )
Nếu bạn đã làm kế toán DN thực tế (
trừ KT DV ) sẽ biết.
1 - Về bên bán: Hàng tháng, quí có chốt sổ, kiễm kê, đối chiếu... B/C TC, B/C QL nội bộ .. Việc nhập, xuất, viết HĐ không phải muốn lúc nào cũng được, vì công tác HT chỉnh sữa lại chứng từ, sổ sách, B/C.. cho hợp lý, hợp lệ không phải đơn giản ai cũng làm được. Chưa nói ở đây PS từ 8/2014
2 - Về bên mua khi chứng từ đầu vào thay đỗi ngày tháng PS thì cũng phải chỉnh sữa toàn bộ như người bán. Nếu người mua đã tiêu thụ bán ra hay đưa vào SX rồi thì sẽ HT thế nào? ( Nếu không HT nhập VT - HH trước )
3 - Thuế cũng là KT lại có nhiều thời gian nghiên cứu các chế độ chính sách hơn KT doanh nghiệp, họ đâu cần
.. chieu hop dong để biết mua bán .. ) Vì Hợp đồng đâu phải là chứng từ làm căn cứ HT !! nhưng họ cũng biết làm thế nào để biết: Kế toán HT thế nào là hợp lý, thế nào không hợp lý.