Anh chị làm ơn cho em hỏi về nguồn trả nợ bằng khấu hao ??

  • Thread starter nothinginyoureye
  • Ngày gửi
N

nothinginyoureye

Trung cấp
17/7/15
81
5
8
31
Anh chị giúp em tình huống này với ạ ??
Doanh nghiệp cần 2 tỷ để mua TSCĐ, Trong đó vốn tự có là 1 tỷ, vay ngân hàng 1 tỷ. Thế thì khi trả nợ nguồn trả nợ gồm có khấu hao hằng nam thì mình lấy phần khấu hao là cả 2 tỷ của tscđ hay chỉ lấy phần khấu hao 1 tỉ của ngân hàng cho vay ?? Với cả ai có thể giải thích cho em hiểu là vì sao lại lấy khấu hao làm nguồn trả nợ được không ạ? Em cảm ơn anh chị nhiều nhiều :))
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,197
988
113
Trả nợ bằng nguồn khấu hao?
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Cái quan niệm về "nguồn vốn khấu hao" nó xưa lắm rồi.

Việc doanh nghiệp trả tiền vay phụ thuộc vào dòng tiền của doanh nghiệp tạo ra hay huy động từ nguồn khác chứ không phải lấy từ khấu hao. Bản chất khấu hao không tạo ra tiền.

Ngày xửa ngày xưa ở VN thì người ta có cái gọi là "quỹ khấu hao" hay "nguồn vốn khấu hao" ở các DNNN. Bản chất của cái này chính là phần chi phí sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào TSCĐ của DN nhưng nhà nước chỉ yêu cầu thu bằng với số tiền đã đầu tư, rồi số khấu hao này có thể phải nộp cấp trên, hoặc để lại cho đơn vị.
 
N

nothinginyoureye

Trung cấp
17/7/15
81
5
8
31
Cái quan niệm về "nguồn vốn khấu hao" nó xưa lắm rồi.

Việc doanh nghiệp trả tiền vay phụ thuộc vào dòng tiền của doanh nghiệp tạo ra hay huy động từ nguồn khác chứ không phải lấy từ khấu hao. Bản chất khấu hao không tạo ra tiền.

Ngày xửa ngày xưa ở VN thì người ta có cái gọi là "quỹ khấu hao" hay "nguồn vốn khấu hao" ở các DNNN. Bản chất của cái này chính là phần chi phí sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào TSCĐ của DN nhưng nhà nước chỉ yêu cầu thu bằng với số tiền đã đầu tư, rồi số khấu hao này có thể phải nộp cấp trên, hoặc để lại cho đơn vị.
dạ em thấy bài tập bên môn ngân hàng ( sách mới ) vẫn có lời giải như vậy ạ : Nguồn trả nợ bao gồm lợi nhuận sau thuế và khấu hao ??? em đang băn khoăn là mình sẽ lấy khấu hao của phần 1 tỷ hay 2 tỷ ạ ?
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
dạ em thấy bài tập bên môn ngân hàng ( sách mới ) vẫn có lời giải như vậy ạ : Nguồn trả nợ bao gồm lợi nhuận sau thuế và khấu hao ??? em đang băn khoăn là mình sẽ lấy khấu hao của phần 1 tỷ hay 2 tỷ ạ ?
Các ngân hàng Việt Nam mà vẫn được dạy theo sách này nên nợ xấu cao, phá sản là đúng thôi.

Làm gì có cái gọi là nguồn vốn khấu hao! Các thày viết sách VN nhìn vào công thức dòng tiền thuần là:
NCF = Lợi nhuận sau thuế + Khấu hao

Thì tưởng khấu hao tạo ra dòng tiền nhưng làm gì có!

Còn cứ làm theo sách của thày đó viết thì dòng tiền thuần sau thuế sẽ là Lợi nhuận sau thuế + Khấu hao, mà khấu hao này là toàn bộ khấu hao của tài sản.

Các thày viết sách phần này chẳng chịu liên hệ đến báo cáo lưu chuyển tiền hay cách lập các dự toán tiền của công ty gì cả. Bó tay luôn! (Mà không chỉ thày viết sách này mà còn nhiều thày khác ở VN vẫn nhầm như vậy đó :( )
 
H

Huyền1510

Thành viên
29/10/15
109
18
18
TP Mỹ Tho
www.facebook.com
Cái quan niệm về "nguồn vốn khấu hao" nó xưa lắm rồi.

Việc doanh nghiệp trả tiền vay phụ thuộc vào dòng tiền của doanh nghiệp tạo ra hay huy động từ nguồn khác chứ không phải lấy từ khấu hao. Bản chất khấu hao không tạo ra tiền.

Ngày xửa ngày xưa ở VN thì người ta có cái gọi là "quỹ khấu hao" hay "nguồn vốn khấu hao" ở các DNNN. Bản chất của cái này chính là phần chi phí sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào TSCĐ của DN nhưng nhà nước chỉ yêu cầu thu bằng với số tiền đã đầu tư, rồi số khấu hao này có thể phải nộp cấp trên, hoặc để lại cho đơn vị.
Ngày xửa ngày xưa nữa mới chịu :(
 
N

nothinginyoureye

Trung cấp
17/7/15
81
5
8
31
Các ngân hàng Việt Nam mà vẫn được dạy theo sách này nên nợ xấu cao, phá sản là đúng thôi.

Làm gì có cái gọi là nguồn vốn khấu hao! Các thày viết sách VN nhìn vào công thức dòng tiền thuần là:
NCF = Lợi nhuận sau thuế + Khấu hao

Thì tưởng khấu hao tạo ra dòng tiền nhưng làm gì có!

Còn cứ làm theo sách của thày đó viết thì dòng tiền thuần sau thuế sẽ là Lợi nhuận sau thuế + Khấu hao, mà khấu hao này là toàn bộ khấu hao của tài sản.

Các thày viết sách phần này chẳng chịu liên hệ đến báo cáo lưu chuyển tiền hay cách lập các dự toán tiền của công ty gì cả. Bó tay luôn! (Mà không chỉ thày viết sách này mà còn nhiều thày khác ở VN vẫn nhầm như vậy đó :( )
Dạ em cũng thấy lạ. em nghĩ mãi mà không ra tại sao lại có điều này.:(( Như ậy thì NCF thực tế chỉ có NCF đúng không ạ ?
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Dạ em cũng thấy lạ. em nghĩ mãi mà không ra tại sao lại có điều này.:(( Như ậy thì NCF thực tế chỉ có NCF đúng không ạ ?
Dòng tiền thuần chỉ là dòng tiền thuần, khấu hao không làm tăng dòng tiền thuần. Ảnh hưởng của khấu hao đến dòng tiền thuần chỉ ở phần thuế TNDN thôi.
 
  • Like
Reactions: TungNhiYB
N

NgoHongSon

Guest
1/2/16
2
0
1
36
Dòng tiền thuần chỉ là dòng tiền thuần, khấu hao không làm tăng dòng tiền thuần. Ảnh hưởng của khấu hao đến dòng tiền thuần chỉ ở phần thuế TNDN thôi.
Khấu hao đưa vào tính thuế TNDN nhưng ko phải dòng tiền chi ra nên khi tính khả năng trả nợ + lại khấu hao để cấn trừ lẫn nhau mà ?
Nên khi nói nguồn trả nợ = LNST+ Khấu hao chưa phải đã sai chứ ?
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,187
1,237
113
Hoa Binh
Khấu hao đưa vào tính thuế TNDN nhưng ko phải dòng tiền chi ra nên khi tính khả năng trả nợ + lại khấu hao để cấn trừ lẫn nhau mà ?
Nên khi nói nguồn trả nợ = LNST+ Khấu hao chưa phải đã sai chứ ?

Mình thấy khi lập DA vay NH ( trung, dài hạn ) thường có Phương án trả nợ vay, lãi vay. Trong đó: Nguồn từ KH + Lãi sau thuế từ DA + Các nguồn khác do DN cam kết ( nếu có )
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Không có cái gọi là nguồn từ khấu hao.

Cái công thức xác định dòng tiền thuần kinh doanh = Lợi nhuận sau thuế + Khấu hao

Làm cho mọi người hiểu nhầm khấu hao là dòng tiền! Bản chất khấu hao không tạo ra dòng tiền, chẳng qua cái công thức tính dòng tiền có dùng đến nó vì NÓ LÀ CHI PHÍ KHÔNG BẰNG TIỀN!
 
M

minhdinh1984

Sơ cấp
6/12/19
1
0
1
39
Anh chị cho em hỏi: Nguồn tiền trả nợ ngân hàng gồm: khấu hao tài sản và lợi nhuận từ dự án, có đúng không? Nếu lợi nhuận âm thì lấy tiền đâu trả ngân hàng?
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Dòng tiền là dòng tiền, lợi nhuận là lợi nhuận vì 2 cách tiếp cận của 2 chỉ tiêu này khác nhau, có DN có lợi nhuận nhưng không có tiền và ngược lại. Bạn đọc kỹ các trao đổi ở trên sẽ hiểu.
 
theanhst92

theanhst92

Cao cấp
26/6/15
253
27
28
31
đúng là nhiều khi lập phương án vay vốn nhiều ngân hàng vẫn sử dụng phương pháp tính này để duyệt. thật khó hiểu.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA