Chào cả nhà, mình có 1 câu hỏi nhỏ muốn được thảo luận với mọi người.
Theo khoản b, mục 2 điều 16 TT39/2014/TT-BTC có quy định " Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế. "
Vậy có 1 thực tế ở hầu hết các doanh nghiệp hiện nay là khi lập hóa đơn, người bán thường không ghi thông tin vào chỉ tiêu " Họ và tên người mua hàng " mà chỉ ghi thông tin vào mục " Tên đơn vị ", " Mã số thuế ", .... Như vậy là ghi thiếu thông tin, không đầy đủ các chỉ tiêu như quy định. Vậy theo các bạn, trường hợp này có vi phạm và bị xử phạt hành chính về sử dụng hóa đơn theo như điều 11 TT10/2014/TT-BTC hay không ?
Cảm ơn cả nhà
Theo khoản b, mục 2 điều 16 TT39/2014/TT-BTC có quy định " Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế. "
Vậy có 1 thực tế ở hầu hết các doanh nghiệp hiện nay là khi lập hóa đơn, người bán thường không ghi thông tin vào chỉ tiêu " Họ và tên người mua hàng " mà chỉ ghi thông tin vào mục " Tên đơn vị ", " Mã số thuế ", .... Như vậy là ghi thiếu thông tin, không đầy đủ các chỉ tiêu như quy định. Vậy theo các bạn, trường hợp này có vi phạm và bị xử phạt hành chính về sử dụng hóa đơn theo như điều 11 TT10/2014/TT-BTC hay không ?
Cảm ơn cả nhà

