Việc ghi nhận qua 331 ở đây chẳng liên quan gì đến thủ kho hay thủ quỹ cả nếu công ty tổ chức kế toán bài bản.
Thủ kho thì theo dõi ở kho theo từng mặt hàng chỉ về số lượng, thủ quỹ thì ghi chép quỹ căn cứ vào số tiền thực thu/thực chi. Cả thu kho hay thủ quỹ đều không quan tâm đến định khoản kế toán và định khoản kế toán tách hay gộp không góp phần kiểm soát kho - quỹ tốt hơn!
Việc đối chiếu giữa số kế toán (thông tin trên phần mềm kế toán) với sổ kho (thẻ kho) - nếu công ty chưa áp dụng ERP, đối chiếu giữa số kế toán với sổ quỹ sẽ góp phần kiểm soát kho/quỹ.
Các công ty làm phần mềm thì như mình đã nói ở trên (để phân công kế toán cho thuận tiện, tránh bút toán trùng). Một số công ty mua/bán hàng trả ngay nhưng theo dõi qua 331 để theo dõi doanh số mua/bán theo từng nhà cung cấp/khách hàng. Tuy nhiên việc mở mã khách "Vãng lai" thì không phải nhằm mục đích này.
Tóm lại việc công ty của chủ topic mua vật tư thanh toán tiền ngay nhưng vẫn qua TK công nợ nếu làm thủ công (tất nhiên giả sử thôi chứ chẳng công ty nào lớn có các kế toán phần hành độc lập mà còn làm thủ công nữa) thì có thể do quan điểm phân công kế toán, quan điểm về kiểm soát của người tổ chức kế toán tại công ty.
P/S: Ở Tây ngày xưa chưa sử dụng phần mềm kế toán thì các giao dịch mua/bán trả ngay thường do kế toán tiền ghi sổ (ghi vào Nhật ký thu tiền, Nhật ký chi tiền), mà không phải do kế toán bán hàng hay mua hàng ghi (Không ghi vào Nhật ký bán hàng, Nhật ký mua hàng). Tất nhiên thời đó thì các công ty chủ yếu áp dụng kiểm kê định kỳ hoặc kê khai thường xuyên có điều chỉnh (modified perpetual inventory system).
Thủ kho thì theo dõi ở kho theo từng mặt hàng chỉ về số lượng, thủ quỹ thì ghi chép quỹ căn cứ vào số tiền thực thu/thực chi. Cả thu kho hay thủ quỹ đều không quan tâm đến định khoản kế toán và định khoản kế toán tách hay gộp không góp phần kiểm soát kho - quỹ tốt hơn!
Việc đối chiếu giữa số kế toán (thông tin trên phần mềm kế toán) với sổ kho (thẻ kho) - nếu công ty chưa áp dụng ERP, đối chiếu giữa số kế toán với sổ quỹ sẽ góp phần kiểm soát kho/quỹ.
Các công ty làm phần mềm thì như mình đã nói ở trên (để phân công kế toán cho thuận tiện, tránh bút toán trùng). Một số công ty mua/bán hàng trả ngay nhưng theo dõi qua 331 để theo dõi doanh số mua/bán theo từng nhà cung cấp/khách hàng. Tuy nhiên việc mở mã khách "Vãng lai" thì không phải nhằm mục đích này.
Tóm lại việc công ty của chủ topic mua vật tư thanh toán tiền ngay nhưng vẫn qua TK công nợ nếu làm thủ công (tất nhiên giả sử thôi chứ chẳng công ty nào lớn có các kế toán phần hành độc lập mà còn làm thủ công nữa) thì có thể do quan điểm phân công kế toán, quan điểm về kiểm soát của người tổ chức kế toán tại công ty.
P/S: Ở Tây ngày xưa chưa sử dụng phần mềm kế toán thì các giao dịch mua/bán trả ngay thường do kế toán tiền ghi sổ (ghi vào Nhật ký thu tiền, Nhật ký chi tiền), mà không phải do kế toán bán hàng hay mua hàng ghi (Không ghi vào Nhật ký bán hàng, Nhật ký mua hàng). Tất nhiên thời đó thì các công ty chủ yếu áp dụng kiểm kê định kỳ hoặc kê khai thường xuyên có điều chỉnh (modified perpetual inventory system).

