Mình đx đọc những ví dụ bạn đưa ra để chứng minh giá vốn =0 nghĩa là giá bán = lãi. Trong trường hợp trích dẫn ở trên thì ông chủ cũng như kế toán quá ngu thôi:
1. Chi phí trực tiếp cho việc đàm phán với khách hàng và nhà cung cấp ở đâu? đó là tiền lương hao phí sức lao động của họ, rồi điện thoại, rồi văn phòng (bàn ghế, máy tính..vv) phân bổ cho dịch vụ đi thuê, cho thuê đó.
2. Chi phí vận chuyển, bốc xếp tài sản cho thuê đó đâu? hay người mua/người thuê đến lấy tài sản tại chỗ người cho thuê đi thuê lại? Nếu vậy thì giá vốn vận chuyển, lưu kho bãi bày = 0 thật. Và: lần sau khách hàng họ đến tận nơi cho thuê đó mà không cần qua cty của ông Giám đốc ngu ấy nữa.
Nói vậy! để thấy rõ vấn đề là không có giá vốn = 0, mà chỉ có kế toán không biết sắp xếp, tính toán và xử lý chứng từ cho đúng thôi.
Bạn sẽ nói: quan điểm của thuế: Giá vốn bằng 0 là thuế cũng ngu nốt! hoặc họ thấy có lợi mà DN không biết cãi: Giả sử cãi là nếu không chấp nhận chứng từ của tôi thì anh (thuế) có thể tính theo các cty tương tự với giá vốn chiếm tỷ lệ % nào đó (ấn định thuế) để yêu cầu DN nộp thuế TNDN chứ không thể nói là bằng 0 được.
Mình quyết toán gần trăm cty tiếp cũng cỡ đấy đoàn thuế hoặc kiểm toán nhưng cũng chưa gặp, có thể đây là lần đầu tiên nghe qua bạn nói.