Tiền ký quỹ là tiền đặt cọc đảm bảo nghĩa vụ => đúng
Về phía DN: không có lãi => vẫn phải chấp nhận, để đảm bảo mục đích. Nhưng thiệt thòi quá. Một khoản tiền (có thể là rất lớn) lại không sinh lời => Doanh nghiệp chưa thoả mãn.
Về phía ngân hàng: Chiếm dụng vốn và không phải trả lãi => Quá là ngon lành. Trong khi đã thu được phí, Lợi nhuận quá là nhiều
Vậy mâu thuẫn quá, Việc được giải quyết nếu ngân hàng trả lãi cho khoản tiền ký quỹ đó. Lúc đấy cả hai bên đều có lợi:
Doanh nghiệp vừa được việc lại vừa không bị ứ đọng vốn
NH thu được phí, có vốn để sử dụng
=> Đấy là cách giải quyết ổn thoả nhất, Mà hiện ngân hàng em đã thực hiện. Còn trả hay không theo em nghĩ là do chính sách của từng ngân hàng thôi. Ngân hàng nào không trả thì tham quá, lại không làm vừa lòng khách hàng.
Hehe. Mọi người cho ý kiến nhé.
Spam tí: Sao đợt này em rỗi lên đây lại vắng thế không biết