:angel: Anh chị ơi! Muốn mở tài khoản ở ngân hàng mình bỏ vào trước 1 số tiền, vậy số tiền đó vẫn là của mình hay đã trở thành "phí ngân hàng" (khi đó CP đó là 642 hay 635 ạ!) Em ko để ý nên gặp rắc rối rồi huhu, chị kế toán trước vẫn mở tài khoản ở NH hồi cuối tháng 12/06 : Nợ 112/Có 111.
Rồi tự nhiên qua đầu tháng 1/2007, số dư đầu kỳ là 0, giờ xem lại em ko biết làm sao giờ huhu
Đem tiền nộp, mở Tk ghi Nợ 112/ Có 111 là đúng. Số dư bạn xem lại sổ phụ ngân hàng.
Nếu mà có một khoản phí nào đó thì Ngân hàng sẽ có chứng từ thanh toán và ghi chi tiết trong sổ phụ của mình. Khi mở tài khoản cty thì thường là ko mất phí chứ, còn nếu có thì chắc cũng ít thôi:angel: Anh chị ơi! Muốn mở tài khoản ở ngân hàng mình bỏ vào trước 1 số tiền, vậy số tiền đó vẫn là của mình hay đã trở thành "phí ngân hàng" (khi đó CP đó là 642 hay 635 ạ!) Em ko để ý nên gặp rắc rối rồi huhu, chị kế toán trước vẫn mở tài khoản ở NH hồi cuối tháng 12/06 : Nợ 112/Có 111.
Rồi tự nhiên qua đầu tháng 1/2007, số dư đầu kỳ là 0, giờ xem lại em ko biết làm sao giờ huhu
Khách hàng chưa trả tiền nhưng kế toán định khoản là đã thu bằng tiền mặt.
Ví dụ: Định khoản đúng là
Nợ TK 131 :110
Có Tk 5111 : 100
Có TK 331 : 10
Nhưng kế toán định khoản là
Nợ TK 111 :110
Có Tk 5111 : 100
Có TK 331 : 10
Mình đã điều chỉnh lại theo định khoản đúng là treo nợ khách hàng và giảm tiền mặt bằng bút toán điều chỉnh. Nhưng ở đây mình muốn hỏi làm sao hợp [/B]lý chỗ chứng từ mình sữa đó.Vì dựa trên phiếu thu lên chứng từ ghi sổ thì phải có thủ quỹ ký nhưng thủ quỹ đâu có thu tiền mà ký vào phiếu thu.
Nhưng vấn đề khi kết sổ lên BCTK mình đã nộp cho thuế, sau đó điều chỉnh lại vào tháng 5/2007 nghĩa la sau khi mình đã nộp báo cáo cho thuế. Bây giờ điều chỉnh mình phải mở một chứng từ ghi sổ để tất toán định khoản nhầm và mọtt chứng từ ghi sổ định khoản đúng trở lại. Nhưng trên chứng từ ghi sổ đó mình phải ghi vào ngày nào, năm 2006 hay 2007. Và chứng từ ghi sổ này ghi như thế nào vào sổ năm 2006, và có ghi vào năm 2007 không
Nhưng mình đã sữa chữa lại số dư đầu năm 2006 mang sang 2007, nghĩa là khi phát hiện ra sai sót trên mình đã thực hiện bút toán điều chỉnh và làm lại BCTC nộp cho cơ quan thuế. Nếu nói như bạn thì chứng từ này sẽ làm ảnh hưởng đến số liệu năm 2007 nữa, nghiệp vụ này bị lặp 2 lần, lần thứ nhất là ghi sữa số liệu đầu năm 2006, lần thứ 2 ảnh hưởng đến phát sinh 2007. Nên mình nghĩ ghi nghiệp vụ trên vào năm 2007 có gì không ổn lắm.
Em gọi điện thoại đến Ngân hàng hỏi thử luôn rồi, NH nói là số tiền đó vẫn là của mình, nhưng ko thể hiện trên sổ phụ gì hết đó, em hỏi vậy mình phải theo dõi tiền gửi NH sao? chị đó nói ko biết, trời ạ, giờ làm sao bây giở, sổ tiền gửi ngân hàng của công ty hiện tại có số dư giống với sổ phụ của NH, nhưng thực tế là có 1.000.000d ko được thể hiện ở NH cũng như sổ NH năm 2007. Nhưng số dư cuối kỳ TGNH năm 2006 là 1.000.000d. GIờ em phải làm sao bây giờ, em mới vào làm và đã chép lại 3 quyển phiếu chi, một đống sổ kế toán tồn đọng từ tháng 3, giờ chẳng lẽ làm lại hết từ hồi tháng 12/2006, giúp em với huhu