Chị Vịt ới!
- Chủ yếu là mọi ngừoi có chung một tấm lòng để hành động vì tình cảm của mình đối với ngừoi khó khăn.
- Vì mỗi ngừoi có công việc khác nhau, thời gian rãnh cũng có tý khác nhau nên khi tập trung lại thì có rất nhiều trở ngại, vậy sao không chia thành từng nhánh nhỏ nguyên góp rồi gộp lại tại địa điểm nào đó.
- Còn về đối tượng giúp đỡ thì sẽ có ý kiến nhau của các nem, nhưng em nghĩ họ sẽ cảm thấy hạnh phúc khi biết mình không hiu quạnh trong cuộc sống này.
Đó là ý của em khi đọc xong những bài trên, em mong quỹ này sớp được thành lập để mình còn bắt tay vào công việc cụ thể. Thân!
Em có thể xem lại những bài trong box AET để biết AET đã từng thực hiện "thu gom" những đợt vận động như thế nào. Và có những diễn biến như thế nào. Qua đó em sẽ đánh giá được phần nào. Vấn đề cần lưu tâm là ngoài những thành viên AET thường xuyên cùng làm việc với Việt Hương và PTN từ lâu thì đến giờ cũng chưa có thêm thành viên mới nào có tính chất thường xuyên, và sẳn sàng hoạt động ngoài "vịt" cả.
To Trung: không phải BQT không đồng ý việc thành viên giúp nhau, hay là không đồng ý việc giúp đở người khó khăn. Nhưng việc lập quỹ là một vấn đề khá lớn

