CTy Công Trình Công Cộng là cơ quan HCSN có thu?

  • Thread starter xuantham
  • Ngày gửi
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Hôm nay gọi điện thoại 1088 được tư vấn như sau:

Công Ty Công Trình Công Cộng là công ty nhà nước , được điều chỉnh bởi Luật Doanh Nghiệp, đó là cơ quan công quyền (vì theo giải thích của người tư vấn: cty đó của UBND ) - đó là cơ quan Hành Chánh Sự Nghiệp có thu.

Bà con hành Chánh Sự Nghiệp vào gở rối hộ: tôi đọc Luật DNNN 2004 , lẫn Luật DN 2005 không thấy chổ nào nói DN là Cơ quan công quyền- là Cơ Quan hành CHánh sự nghiệp cả.

Tôi sai cái gì không? :wall::wall:

Hic! Ai cứu tôi với. :wall::wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Hôm nay gọi điện thoại 1088 được tư vấn như sau:

Công Ty Công Trình Công Cộng là công ty nhà nước , được điều chỉnh bởi Luật Doanh Nghiệp, đó là cơ quan công quyền (vì theo giải thích của người tư vấn: cty đó của UBND ) - đó là cơ quan Hành Chánh Sự Nghiệp có thu.

Bà con hành Chánh Sự Nghiệp vào gở rối hộ: tôi đọc Luật DNNN 2004 , lẫn Luật DN 2005 không thấy chổ nào nói DN là Cơ quan công quyền- là Cơ Quan hành CHánh sự nghiệp cả.

Tôi sai cái gì không? :wall::wall:

Hic! Ai cứu tôi với. :wall::wall:

Cty có vốn Nhà Nước thực hiện một số nghĩa vụ theo đơn hàng của Nhà Nước hoặc nhận lãnh một số nhiệm vụ được giao của chính quyền địa phương thì gọi là DN công ích. Ở đây tớ loại trừ một số trường hợp Nhà nước hoặc chính quyền địa phương giao nghĩa vụ theo đợt (lúc có lúc ko).

Đã là Cty thì trước tiên về chế độ tuân thủ theo luật DN, kèm theo là các văn bản hướng dẫn riêng cho DN công ích (trước kia là nghị định 56 - trước năm 2000)

Còn bên cơ quan công quyền: Là đơn vị HCSN như các Công sở, Khối UBND, Mặt trận, Đảng, Đoàn, Khối Nội Chính ...

Các đơn vị SN có thu: Là các tổ chức có sử dụng Kinh phí của Nhà Nước Như các Trung Tâm, Trại giống...

Tớ chỉ nhớ có thế, Pà con bổ sung
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Chị thử đọc trong NĐ 43/2006/NĐ-CP về Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
.
Nó có nói về những vấn đề chị đề cập. Có thể nhân viên trực tổng đài 1088 thiếu xót trong khâu giải thích thôi chị ạ!
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Hôm nay gọi điện thoại 1088 được tư vấn như sau:

Công Ty Công Trình Công Cộng là công ty nhà nước , được điều chỉnh bởi Luật Doanh Nghiệp, đó là cơ quan công quyền (vì theo giải thích của người tư vấn: cty đó của UBND ) - đó là cơ quan Hành Chánh Sự Nghiệp có thu.

Bà con hành Chánh Sự Nghiệp vào gở rối hộ: tôi đọc Luật DNNN 2004 , lẫn Luật DN 2005 không thấy chổ nào nói DN là Cơ quan công quyền- là Cơ Quan hành CHánh sự nghiệp cả.

Tôi sai cái gì không? :wall::wall:

Hic! Ai cứu tôi với. :wall::wall:

Hay quá, hay quá khà khà.
Các bác trả lời đều đúng hết, hihihihi
Nhưng hình như chưa chính xác lắm so với câu hỏi của bác xuantham. hihihi
Nói tóm lại là như thế này.

Trước khi trả lời câu hỏi thì em xin mạn phép có tí ý kiến thế này:
Cơ quan công quyền hiểu theo cách nôm na gọi là cơ quan hành chính nhà nước (mà cơ quan hành chính nhà nước là các cơ quan nào thì em không dám định nghĩa vì sợ múa rìu qua mắt thợ) ===> CT công trình công cộng không phải là cơ quan công quyền.
Đơn vị hành chính sự nghiệp do cơ quan hành chính nhà nước quyết định thành lập và hoạt động theo luật ngân sách nhà nước + một số văn bản dưới luật (NĐ43 của bác TAT là một ví dụ).
Do đó theo ý kiến cá nhân của riêng em thì CT công trình công cộng hoạt động theo luật doanh nghiệp thì không phải là đơn vị hành chính sự nghiệp.
Nói chính xác hơn nữa thì CT công trình công cộng là một đơn vị hành chính sự nghiệp đã chuyển đổi hình thức hoạt động.
Vì vậy
tôi đọc Luật DNNN 2004 , lẫn Luật DN 2005 không thấy chổ nào nói DN là Cơ quan công quyền- là Cơ Quan hành CHánh sự nghiệp cả
là đúng rồi.

Đây chỉ là ý kiến của riêng em thôi. Không biết các bác nào có ý kiến gì khác thì xin chỉ giáo ạ. Cám ơn nhiều
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn anh Trung và TAT nhe! Kiếm mấy văn bản đọc thôi, tư vấn kiểu như họ thì càng tìm hiểu luật càng hiểu sai.

Họ không phải giải thích thiếu sót đâu.
Khi cô ta trả lời :"Cty CTCC là DNNN theo quyết định của UBNB nên nó là cơ quan công quyền, là HCSN có thu".
Chị hỏi văn lại:" Thế nhưng tên nó là Cty được điều chỉnh theo Luat DNNN mà. ".
Cô ta đáp tiếp: Bây giờ chỉ còn sử dụng Luật DN thôi, luật DNNN không còn hiệu Luật nữa!"

Không đợi cô ta ngừng hẳn chị đã hỏi: " Tên nó là cty, hoạt động theo Luật DN nhưng sao lại là HCSN có thu?.

Cô ta trả lời rằng: " Quy định nó là như vây đó!".
Chị hỏi vặn lại: "Chị nói đây là cơ quan công quyền, HCSN có thu - vậy thì nhiệm vu chính của cty này là gì?"

Cô ta trả lời: "chị muốn biết nhiệm vụ chính của cty này là gì thì liên hê chổ thành lập nó để hỏi. Tôi tư vấn luật tôi không biết"

Trời hởi: Tư vấn luật mà không biết nhiêm vu của cơ quan công quyền.

1088 kiểu này, tư vấn Luật kiểu này biểu sao ....
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Bất công quá, thiên vị quá :wall::wall::wall:
Em cũng có bài tham gia góp ý kiến sao chị chỉ cảm ơn hai bác ấy mà không có phần của em. hu hu hu
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Tư Vấn

Về cơ bản thì Cty Tư Vấn là OK, nhưng về Nhân Viên Tư Vấn cũng có người này người nọ. Giống như trường hợp của tớ cách đây ít năm:

Cán bộ chuyên quản của CQ Tài chính khi Qtoán Kinh phí SN hỏi về Chứng từ hàng Nhập khẩu:

Thế hóa đơn đỏ của Anh đâu !!!
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Bất công quá, thiên vị quá :wall::wall::wall:
Em cũng có bài tham gia góp ý kiến sao chị chỉ cảm ơn hai bác ấy mà không có phần của em. hu hu hu

Nín đi! Vì lúc chị gỏ post bài trả lời thì chỉ có 2 bài đó thôi.
Thanks em nha!

Anh Trung ơi! Tôi tìm ND 56 đọc rồi. Cảm ơn anh
 
phamcung

phamcung

Guest
30/9/05
378
13
0
Hanoi
Công ty công trình công cộng là một Doanh nghiệp công ích. Thứ nhất là doanh nghiệp, chịu sự điều chỉnh của luật DN hoặc luật DNNN năm 2004 (luật DNNN năm 2004 vẫn còn hiều lực cho các DNNN chưa chuyển đổi tới 2009 cơ mà). Thứ hai, đây là DN công ích. Thế nào là DN công ích, là DN thực hiện dịch vụ cho nhà nước, và được nhà nước trả tiền. VD: công ty môi trường đô thị, một năm nhà nước giao cho thu dọn và xử lý bao nhiêu mét khối rác thải thì nhà nước phải trả bấy nhiêu mét khối nhân với đơn giá (hình như do Bộ XD quy định). Nghĩa là DN công ích này là DN, nhưng do bản chất đặc biệt của nó nên nó chịu thêm một số sự điều chỉnh khác của nhà nước.

Đơn vị hành chính sự nghiệp thực ra bao gồm hai loại đơn vị, đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp. Đơn vị sự nghiệp là các đơn vị như các trường, viện, bệnh viện, thực hiện một sự nghiệp nào đó, đơn vị hành chính là các đơn vị quản lý, ví dụ như các bộ, sở. Điểm khác mấu chốt là đơn vị hành chính sự nghiệp là đơn vị sống nhờ ngân sách của nhà nước< trong khi đó doanh nghiệp công ích là đơn vị kinh doanh. Tuy nhiên, vì hiện tại cả hai loại đơn vị này đang đều nhận nguồn từ ngân sách cho nên có một số người không phân biệt được sự khác biệt
 
N

NgaVu

Guest
3/10/07
10
0
0
Hà Nội
Các bác cho em bổ sung thêm đối tượng được liệt vào là HCSN và ĐVSN nhé: Các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội như: Mặt trận tổ quốc, Tổng Liên đoàn lao động Vn, TW Đoàn thanh niên CSHCM, TW Hội Liên hiệp phụ nữ VN...và hệ thống ngành dọc của các tổ chức này từ TW đến địa phương. Các tổ chức này có các Công ty trực thuộc thì tuân thủ theo Luật doanh nghiệp và Kế toán DN, Có các đơn vị sự nghiệp phục vụ theo nhiệm vụ thì gọi là đơn vị dự nghiệp có thu và tuân thủ theo quy định về đơn vị sự nghiệp (như Nghị định 43 thông tư 71) hạch toán theo chế độ KT HCSN (Quyết định 19/2007/QĐ-BTC)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA