Vụ vé máy bay bên mình thế này nhé:
Nếu là vé in truyền thống thì không cần phiếu thu, cuống vé là đủ.
Nếu là vé điện tử:
1. Vé của VNA: trên đó ghi rõ hành trình, phía dưới là phiếu thu luôn. Thế là ok khỏi lăn tăn.
2. Vé của Pacific: nếu mua ở hãng thì vé chuẩn, ko có gì để nói. Nhưng nếu đặt ở các đại lý, phần nhiều người ta cứ hay chỉ ghi tay trên form mẫu sẵn. Vé này vẫn bay được ngon lành nhưng lúc thanh toán, tớ toàn phải xin lại form chuẩn in ra từ mạng của họ. Cả2 loại vé này đều cần phải có phiếu thu ( trên đó ghi rõ là phát hành theo công văn... của TC Thuế). Như thế mới thanh toán được.
Về vụ đi công tác: tớ thấy sếp đi ctác có bao giờ mang giấy đi đường đâu. Với lại nếu đi marketing thì ai đóng dấu cho. Thế nên tốt nhất là giấy tờ gì của nhà trồng được thì cứ chuẩn bị: VD quyết định cử đi công tác. Còn không nhất thiết lúc nào cũng phải có giấy đi đường.