To honghot, theo tớ: chính sách kế toán mang nghĩa toàn diện về công tác kế toán của một đơn vị (tuân thủ chế độ kế toán), còn ước tính có thể coi là một khâu trong chính sách đó. Không phải chỉ tiêu nào trong báo cáo tài chính cũng cần đến việc sử dụng các ước tính kế toán. Ví dụ: chỉ tiêu Nguyên giá tài sản cố định thì không thể là một ước tính, chỉ tiêu khấu hao là một ước tính nhưng nằm trong khuôn khổ chế độ quy định. Việc thay đổi khấu hao như hiện nay là sự thay đổi những quy định cụ thể trong chế độ kế toán.
Còn câu hỏi thứ 3 của cậu thì tớ cũng chẳng hiểu tại sao cậu hỏi như vậy: theo như QĐ206 thì số khấu hao năm nay của các doanh nghiệp có thể có biến động so với năm ngoái, những thứ cần trình bày trên BCTC thì quy định ở Chuẩn mực tài sản cố định rồi mà.
To CNN: bạn Phương định nghĩa như thế tớ thấy đúng rồi. Trường hợp CNN đưa ra thuộc về 'chi phí đã phát sinh nhưng chưa có phương pháp ước tính chính xác hơn'