tớ vừa tham gia phỏng vấn vòng cuối ngân hàng Lienvietbank, tớ thấy rất lạ là họ chỉ phỏng vấn vỏn vẹn trong vòng 2 phút với những câu hỏi rất đơn giản như: Em hãy giới thiệu về bản thân?Em có kế hoạch học tập gì trong thời gian tới ko?thời gian gần đây em có tham dự thi tuyển vào ngân hàng nào ko( và tất nhiên tớ trả lời có)?Họ chẳng hỏi được tớ nhiều.Tớ ko có kinh nghiệm nên ko biết có phải phỏng vấn ít thời gian là khả năng loại nhiều hơn là trúngko nhỉ?bạn nào cho tớ ý kiến mới
Hôm đó tớ đi phỏng vấn mỗi tớ là mặc váy công sở và trang điểm, các bạn khác toàn mặc bình thường,mình cứ thấy lạc lõng thế nào ý.
Bạn ơi, mình phỏng vấn xong rồi. Hôm nay chỉ phỏng vấn GDV thôi. Gọi 40 người nhưng mà thấy đến ít lắm, chẳng hiểu là do hẹn rải rác ra hay thế nào.40 người lấy bao nhiêu thì không biết, bảo là tùy theo chất lượng phỏng vấn.
Họ phỏng vấn một người nhanh lắm, chưa được 5p đâu, ai cũng thế mà. Mọi người bảo là chắc chỉ xem ngoại hình, còn hỏi như thế thì ai cũng như ai, có khi căn cứ vào kết quả thi là chủ yếu + ngoại hình + một tý khả năng ăn nói nữa là ok.
Chị ấy cũng chỉ yêu cầu giới thiệu bản thân và hỏi loanh quanh những cái mà mình vừa giới thiệu như em làm ở đó thì phụ trách cái gì...Nói chung là ai cũng cảm thấy không hài lòng về cách chị ấy phỏng vấn đâu bạn ạ. Chán...
Mình nghĩ mình bị mất điểm ở chỗ mình đang mang bầu sắp sinh, nếu NH có nhận thì mình cũng chỉ có thể đi làm vào tháng 10. Chị phỏng vấn cứ khuyên mình nghỉ ngơi sinh con đi, còn cviệc sẽ có nhiều cơ hội khác.Nghĩ cũng chán chán, mặc dù trả lời phỏng vấn rất lưu loát, rõ ràng.
Mình cũng mặc váy công sở mà, không sao đâu...