Thế đóng góp ý kiến có ai ghi nhận không bà chị, nếu đóng góp ý kiến mà không ai ghi nhận thì mình chỉ thảo luận cho biết thôi nhỉ?Đây là bản dự thảo nghị định quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ . Các bạn xem rồi đóng góp thêm ý kiến luôn tại topic này. Cảm ơn!
Thế đóng góp ý kiến có ai ghi nhận không bà chị, nếu đóng góp ý kiến mà không ai ghi nhận thì mình chỉ thảo luận cho biết thôi nhỉ?
Điểm 1: Người mua,bán hàng hoá, dịch vụ...........thêm chữ mua trước chữ bán thì có hợp lý hơn không? tương tự tiết a,b cũng như thế, nên bỏ đi điểm 3.Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người bán hàng và cung ứng dịch vụ (sau đây gọi là người bán), gồm:
a) Tổ chức, cá nhân Việt Nam kinh doanh bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi là bán hàng hoá, dịch vụ) trong nước, bán vào khu phi thuế quan hoặc bán ra nước ngoài.
b) Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam.
c) Tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài không kinh doanh nhưng có bán hàng hoá, dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Tổ chức nhận in hoá đơn.
3. Tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, dịch vụ (sau đây gọi là người mua).
4. Cơ quan quản lý thuế các cấp.
Dòng chữ theo qui định của pháp luật nên ghi sau chữ chứng từ: Vì đã gọi hoá đơn thì phải hiểu là hoá đơn theo qui định của pháp luật,chứ các cơ sở kinh doanh tự in hoá đơn không xin phép không theo qui định nào cả cũng gọi là hoá đơn nhưng không được pháp luật công nhận là hoá đơn hợp pháp.Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Hoá đơn là chứng từ ghi nhận chủng loại, khối lượng, giá trị hàng hoá, dịch vụ mà người bán xuất cho người mua khi bán hàng hoá, dịch vụ theo qui định của pháp luật
Có cần thiết phải mở ngoặc thế này không( nói gọn là viết)không lẽ phải như thế này mới hiểu được hay sao?8. Lập hoá đơn là việc dùng các phương tiện cần thiết để ghi đầy đủ (nói gọn là viết) nội dung các tiêu thức trong hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ.
Hoá đơn cố tình in để giống hoá đơn thật nhằm mục đích đánh lừa và cho là hoá đơn đấy là thật, thì mới gọi là giả.11. Hoá đơn giả là hoá đơn được in không đúng với các quy định tại Nghị định này.
Đâu phải ai bán hàng cũng có số điện thoại và taì khoản để giao dịch, bắt buộc thế này có mà chết.3. Hoá đơn phải đáp ứng đủ một số nội dung bắt buộc như sau:
a) Các thông tin về người bán:
- Địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại, số tài khoản giao dịch: in phù hợp với tên người bán;
Nếu người mua không có mã số thuế thì phải thế nào?b) Các thông tin về người mua:
3. Hoá đơn phải đáp ứng đủ một số nội dung bắt buộc như sau:
- Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua.
Nên giải thích từ ngữ: thế nào là hoá đơn đặc thù,tem vé không phải là hoá đơn đặc thù hay sao?- Các loại tem, vé, thẻ và các hoá đơn đặc thù có thể không phải in các thông tin về người mua.
Các thông tin về mua, bán ra thì còn hai chữ cung ứng được hiểu thế nào?thế nào gọi là cung ứng?c) Các thông tin về hàng hoá, dịch vụ bán hoặc cung ứng:
Có nên bắt buộc phải có chữ ký của người mua không?- 3. Hoá đơn phải đáp ứng đủ một số nội dung bắt buộc như sau:
Ngày lập hoá đơn, chữ ký người bán, chữ ký người mua.
Hộ kinh doanh kê khai theo phương pháp khấu trừ thì sử dụng hoá đơn gì?Hoá đơn giá trị gia tăng chỉ bán cho các doanh nghiệp kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
.2. Ngày lập hoá đơn là ngày người bán và người mua làm thủ tục ghi nhận hàng hoá, dịch vụ, quyền sử dụng. Ngày lập hoá đơn phải phù hợp với ngày giao hàng, ngày dịch vụ hoàn thành bàn giaođã được chuyển quyền sở hữu
Điều 19. Lập hoá đơn
- Bán hàng không có sự hiện diện của người mua như: bán hàng qua điện thoại, bán qua đơn đặt hàng, bán hàng qua phương thức nhờ thu...trừ cung ứng dịch vụ và thanh toán qua mạng, thì người mua không phải ký.
Hình như có sự mâu thuẩnĐiều 6. Loại, hình thức và nội dung hoá đơn
3. Hoá đơn phải đáp ứng đủ một số nội dung bắt buộc như sau:
Ngày lập hoá đơn, chữ ký người bán, chữ ký người mua.
Em nghĩ họ tách riêng ra 4 đối tượng có liên quan đến quy định về hóa đơn cho rõ ràng hơn. Người bán là người đối tượng liên quan nhiều nhất về vấn đề này nên quy định nhiều và cụ thể hơn 3 đối tượng còn lại. Do đó, không nên rút gọn anh ạ.Điểm 1: Người mua,bán hàng hoá, dịch vụ...........thêm chữ mua trước chữ bán thì có hợp lý hơn không? tương tự tiết a,b cũng như thế, nên bỏ đi điểm 3.
Em có đọc danh sách các tổ chức được phép in hóa đơn thì có một số cái tên sau theo em nghĩ không phải là tổ chức kinh doanh: XN 951 - Ban Cơ yếu Chính phủ, Viện Kỹ thuật công an - Bộ Công an. Như vậy, có cần thiết phải quy định riêng điểm 1.Điểm 2: Tổ chức nhận in hoá đơn cũng là tổ chức kinh doanh dịch vụ,thì nhất thiết có phải qui định riêng 1 điểm không?
Đây không thể đặt tên là "hóa đơn" được vì nó không đúng với quy định của pháp luật (quy định tại Nghị định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ). Tên "hóa đơn" là do anh đặt cho cái chứng từ này đấy chứ ạ.chứ các cơ sở kinh doanh tự in hoá đơn không xin phép không theo qui định nào cả cũng gọi là hoá đơn nhưng không được pháp luật công nhận là hoá đơn hợp pháp.
Được, cho, tặng, xuất nội bộ là một số trường hợp đặc biệt mà nhà nước muốn sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ để quản lý nguồn thu thuế (chẳng hạn), còn mục đích sử dụng chính của hóa đơn là dùng vào việc bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Nếu Nghị định về hóa đơn không quy định thì có thể Thông tư sẽ bổ sung thêm hoặc các Nghị định về thuế sẽ quy định.Dòng màu xanh chỉ qui định người bán xuất cho người mua, thế còn người được cho,tặng, xuất nội bộ thì thế nào?
Dạ, càng rõ ràng và càng cụ thể thì càng dễ hiểu đối với tất cả mọi người thuộc đủ mọi trình độ và lứa tuổi ạ.Có cần thiết phải mở ngoặc thế này không( nói gọn là viết)không lẽ phải như thế này mới hiểu được hay sao?
Nếu rút gọn mà người đọc hiểu thì cũng nên rút gọn, mà hình như rút gọn thế này không có ai là không hiểu nhỉ?Em nghĩ họ tách riêng ra 4 đối tượng có liên quan đến quy định về hóa đơn cho rõ ràng hơn. Người bán là người đối tượng liên quan nhiều nhất về vấn đề này nên quy định nhiều và cụ thể hơn 3 đối tượng còn lại. Do đó, không nên rút gọn anh ạ.
Không cần qui định riêng, vì là ai cũng phải nộp thuế mà .Em có đọc danh sách các tổ chức được phép in hóa đơn thì có một số cái tên sau theo em nghĩ không phải là tổ chức kinh doanh: XN 951 - Ban Cơ yếu Chính phủ, Viện Kỹ thuật công an - Bộ Công an. Như vậy, có cần thiết phải quy định riêng điểm 1.
( Trích thông tư 134/2007/TT-BTC)2- Đối tượng nộp thuế GTGT:
2.2- Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác;
khác.I. ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
c) Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; cơ quan hành chính, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức
Chứ mấy cái giấy mà các cở sở kinh doanh tự in để khi thanh toán tiền khi bán hàng thường có chữ "hoá đơn tính tiền, hoá đơn bán lẻ" theo em phải gọi tên của nó là gì?Đây không thể đặt tên là "hóa đơn" được vì nó không đúng với quy định của pháp luật (quy định tại Nghị định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ). Tên "hóa đơn" là do anh đặt cho cái chứng từ này đấy chứ ạ.