"khấu hao tài sản cố định "

  • Thread starter HOÀNG PHƯƠNG
  • Ngày gửi
H

HOÀNG PHƯƠNG

Guest
undefinedGiúp em trả lời câu hỏi:"vai trò của hao mòn tài sản cố định"
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Khóa học Quản trị dòng tiền
L
Truoc het phai phan biet duoc hao mon va khau hao?

Hi,

Tuan roi khi minh tham gia phong van ung vien cho vi tri ke toan tong hop va minh da hoi ho rang:

Hay phan biet khau hao va hao mon???

Nhung gan nhu khong nhieu nguoi tra loi duoc cau hoi nay???
Cau tra loi ma toi mong doi do la:
- Hao mon la mot pham tru thuoc ve khach quan.
- Khau hao la hanh dong chu quan cua chung ta.

Nhu vay, hao mon la duong nhien nen y nghia cua no u ??? That kho noi ma chung ta chi danh thoi gian de noi ve khau hao thoi!!!

Mot y kien nho va mao muoi nhu vay mong ca nha ban them.
Toi sai, xin thang than gop y nhe:
Thu rieng xin ve: businessmanvnn@yahoo.com
Tran trong.
 
P

pthao

Trung cấp
7/10/03
153
0
0
41
Ho Chi Minh City
Thêm một câu hỏi vê hao mon TSCD: Tại sao khi ghi vào TK 214 là bên có mà lại phả n ánh trên bảng CĐKT bên phần Tai san (mà lại ghi âm)
 
R

Roadbrowser

Trung cấp
19/9/04
128
2
18
45
Far from Thanh Hóa City.
Theo mình nghĩ thì ghi vào Bảng cân đối kế toán không phải căn cứ vào việc ghi Có hay Nợ mà phải căn cứ vào bản chất mà tài khoản đó phản ánh, nếu là tài sản thì sẽ được phản ánh ở tài sản còn là nguồn hình thành tài sản thì sẽ được phản ánh ở nguồn vốn.
Mong được trao đổi thêm.
 
L
Ghi âm khấu hao bên tài sản.

To: pthao.
Chào bạn, vấn đề bạn hỏi tôi xin được có ý kiến như sau:
- Thứ nhất, như bạn biết - khi mua tài sản cố định ta hạch toán tăng tài sản và khi đó trên Bảng tổng kết tài sản ( BCĐKT) Mục TSCĐ chính là nguyên giá tài sản cố định.
- Thứ hai, Số tiền trích khấu hao TSCĐ là một phần tài sản của doanh nghiệp vì vậy Lẽ đương nhiên, Khấu hao TSCĐ sẽ phải nằm bên tài sản (ASSETS).
Tuy nhiên, nếu để khấu hao là số dương ( là xxx mà không phải là (xxx)) thì vô hình chung chúng ta sẽ ghi lặp giá trị của TSCĐ đó và giá trị khấu hao.
Vì thế, khấu hao tài sản phải để ở số âm.
Tóm lại, chúng ta làm như vậy với mục đích thể hiện được cả ba tiêu chí sau đây: Nguyên giá, khấu hao và GIÁ TRỊ CÒN LẠI (được tính ra ngay khi có 2 tiêu chí trước). và cũng chính vì cách làm như vậy mới thể hiện được sự chuyển dịch giá trị từ Nguyên giá sang khấu hao và giá trị còn lại của TSCĐ.
Đấy là cái căn nguyên của vấn đề.
Tài sản cố định là một vấn đề lớn mà chắc chắn chúng ta còn tốn nhiều giấy mực.
Tôi hy vong có nhiều thành viên tham gia thảo luận hơn.
 
Sửa lần cuối:
iso

iso

Guest
1/5/04
222
1
0
letrans nói:
Hi,

Tuan roi khi minh tham gia phong van ung vien cho vi tri ke toan tong hop va minh da hoi ho rang:

Hay phan biet khau hao va hao mon???

Nhung gan nhu khong nhieu nguoi tra loi duoc cau hoi nay???
Cau tra loi ma toi mong doi do la:
- Hao mon la mot pham tru thuoc ve khach quan.
- Khau hao la hanh dong chu quan cua chung ta.

Nhu vay, hao mon la duong nhien nen y nghia cua no u ??? That kho noi ma chung ta chi danh thoi gian de noi ve khau hao thoi!!!

Mot y kien nho va mao muoi nhu vay mong ca nha ban them.
Toi sai, xin thang than gop y nhe:
Thu rieng xin ve: businessmanvnn@yahoo.com
Tran trong.
Vầng, về "ní nuận" mà nói thì hao mòn là quy luật khách quan, rằng hao mòn có 2 loại vô hình và hữu hình. Hao mòn hữu hình trong sử dụng lại chia thành 2 loại, thứ 1 là sự chuyển giá trị vào sản phẩm. Thứ 2 là sự hao phí chả mang lại cái gì cả. Hao mòn vô hình thì chỉ là một khái niệm gắn với giá cả, nhưng nó lại là 1 yếu tố liên quan đến việc xác định thời gian cho cái quỹ nói ở phần sau. Nói chung hao mòn là hết sức khách quan và không thể khách quan hơn. Mà đã khách quan là tồn tại ngoài ý muốn của con người. Mà đã tồn tại ngoài ý muốn con người thì chúng ta không thay đổi được nó, mà không thay đổi được thì chúng ta cần nhận thức nó để phục vụ cho cuộc sống.

Phục vụ thế nào? Là sau khi nghĩ ngợi chán chê rằng nó sẽ bị rau ngót đi rồi hỏng hóc, mất giá, vứt đi, thì loài người mới nghĩ ra 1 cách, thế thì hàng ngày ta lập ra 1 cái quỹ, ta lấy bớt giá trị thặng dư từ sản phẩm bán được do sử dụng tài sản đó mang lại ném vào cái quỹ đó. Tích cóp dần dần như thế cho đến khi tài sản hỏng thành đống sắt hay đống gạch vụn, thì cũng là lúc cái quỹ của ta cũng đã đủ tiền để mua cái mới. Chứ không thì biết lấy gì mà dùng? Và phát minh đó của loài người được gọi là khấu hao, là hành động hết hết sức chủ quan.

Và kết luận rằng, chủ quan và khách quan phải logic với nhau. Phỏng ạ?

Cuối cùng, xin góp ý với bạn thế này, câu hỏi của bạn chẳng sai, trả lời còn thiếu, nhưng cũng đúng khái niệm triết học. Nhưng hỏi thế với 1 kế toán để làm gì nhỉ? mục đích của câu hỏi là kiểm tra kiến thức triết học hay kiến thức kế toán hả bạn? Với mục đích tuyển kế toán, nên chăng hãy hỏi rằng: nếu muốn rút nguồn vốn khấu hao mang ra đi liên hoan thịt chó thì ta phải làm thế nào? và tại sao:banana:
 
L
To: Mr. Iso.

Chân thành cảm ơn Iso đã góp ý, với tinh thần thẳng thắn và nhiệt tình. Cá nhân tôi xin được tiếp thu ngay và nếu có gì sai sót mong các bác lượng thứ và tiếp tục góp ý.

Trân trọng.
(Ah, hình như bác Iso hơi nóng thì phải ???:-()
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA