TT 129/2009/BTC nói:Trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị trên hai mươi triệu đồng thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
Theo nội dung này chỉ đề cập đến tổng trị giá hoá đơn trong ngày >20triệu đồng không đề cập đến tổng giá trị hoá đơn đó bao gồm cả hoá đơn cho HHDV chịu thuế GTGT và không chiụ thuế GTGT; hay chỉ riêng hoá đơn của HHDV chịu thuế GTGT thôi.
Nếu nói trên bảng kê mua vào chỉ kê hoá đơn của HHDV chịu thuế, và tổng số hoá đơn đó <=20tr thì khấu trừ bình thường. Nhưng vấn đề đặt ra là, nếu kiểm tra phiếu thanh toán của công trong ngày đó; chi tiền mặt để thanh toán HHDV với tổng số tiền hơn 60tr cho hoá đơn của một công ty phát hành trong cùng một ngày. Nhưng trong đó có hoá đơn cho HHDV chịu thuế GTGT có tổng giá trị <20tr thì liệu có được chấp nhận đủ điều kiện khấu trừ hay không?
Vấn đề này không thể tự hiểu được, vì rõ ràng thông tư chỉ nói tổng trị giá hoá đơn phát hành trong ngày đó thôi chứ đâu nói cụ thể của HHDV chịu thuế GTGT đâu!
Mong ý kiến của các bạn

