Đơn giản thôi. Nếu bên công ty bạn đã làm đầy đủ thủ tục mua hàng, nhập hàng, thực tế có phát sinh chuyện mu bán hàng thì bên bạn làm giấy tờ cho bên kia vay tiền bằng với số tiền để họ nộp thuế cái hoá đơn của công ty bạn đi. Nếu sau này họ làm ăn khá lại , hoặc họ muốn trả tiền mình thì mình thu lậi khoản tiền này, còn không thì coi như mất số tiền này. Số tiền này còn hạch toán được vào chi phí. Ví dụ hoá dơn là 10 tỉ. thì bên bạn nộp thuế cho họ 1 tỉ và khấu trừ lại 1 tỉ, có hoá đơn chứng từ thì giá vốn ban đựơc chấp nhận giảm dươc 2,5tỉ tiền thuế TNDN. Còn lợi 1,5tỉ.
Đây là tôi nói công ty bạn làm ăn đàng hoàng.
Nhưng mà theo hiện trạng này thì tôi đoán rằng bên bạn đang muốn tìm đầu vào để hợp thức hoá cho đầu ra, hoặc để lấy giá ấn định giá vốn cho đầu vào.
Bán lương thực thực mà để nợ hoá đơn đến tiền tỉ là đã khó tin rồi, cái này lại nợ lên đến hàng chục tỉ.
Tôi không biết quy mô và cách làm ăn, mua bán của công ty bạn như thế nào. Nhưng đại khái, nếu hoá đơn bán ra của bên bạn lâp theo bảng kê bán lẻ hàng ngàyvới số lượng đều đều không có giá trị nào đáng chú ý thì thôi. Chứ nếu bên bạn xuất hoá đơnvài trăm triệu cho 1 đơn vị nào đó thì có khả năng bên bạn cũng đã xuất khống ( xin lổi nếu tôi nói sai: có khi bên bạn xuất khống cho một tổ chức từ thiện nào đó muốn chiếm đoạt tiền từ thiện, cứu trợ chẳng hạn) thì có khả năng bị phát hiện và khó giải thích.
Còn như bên bạn không có hoá đơn đầu vào mà có làm các thủ tục nhập kho, xuất kho hàng bán lẻ bình thường thì cơ quan thuế sẽ ấn định cho bạn giá vốn của hàng mua vào nếu không có hoá đơn đầu vào.
Đây là tôi nói công ty bạn làm ăn đàng hoàng.
Nhưng mà theo hiện trạng này thì tôi đoán rằng bên bạn đang muốn tìm đầu vào để hợp thức hoá cho đầu ra, hoặc để lấy giá ấn định giá vốn cho đầu vào.
Bán lương thực thực mà để nợ hoá đơn đến tiền tỉ là đã khó tin rồi, cái này lại nợ lên đến hàng chục tỉ.
Tôi không biết quy mô và cách làm ăn, mua bán của công ty bạn như thế nào. Nhưng đại khái, nếu hoá đơn bán ra của bên bạn lâp theo bảng kê bán lẻ hàng ngàyvới số lượng đều đều không có giá trị nào đáng chú ý thì thôi. Chứ nếu bên bạn xuất hoá đơnvài trăm triệu cho 1 đơn vị nào đó thì có khả năng bên bạn cũng đã xuất khống ( xin lổi nếu tôi nói sai: có khi bên bạn xuất khống cho một tổ chức từ thiện nào đó muốn chiếm đoạt tiền từ thiện, cứu trợ chẳng hạn) thì có khả năng bị phát hiện và khó giải thích.
Còn như bên bạn không có hoá đơn đầu vào mà có làm các thủ tục nhập kho, xuất kho hàng bán lẻ bình thường thì cơ quan thuế sẽ ấn định cho bạn giá vốn của hàng mua vào nếu không có hoá đơn đầu vào.

