Gia Linh nói:Để làm tươi nợ, để đáo nợ Ngân hàng.
Và để rửa tiền.
bạn có thấy ghê không?
Nói là lỡ lời thì mình nghĩ chẳng qua Gialinh lỡ lời nói lên sự thật thôi. còn lại là do người tác nghiệp thôi, với lại muốn hạch toán "đúng" thì đúng như Gialinh nói ráng tìm hiểu nguồn gốc thôi. Nhưng mà chỉ nên tìm hiểu nguồn gốc nguồn tiền về cty mình thôi ( VD là nhận tiền doanh thu từ HĐKT ký kết...).Gia Linh nói:thôi mà!
Gia linh đã lỡ lời rồi. Nói như vậy, mỗi người sẽ hiểu theo một ý khác nhau, và ý nào cũng đúng hết.
Không phải bỗng dưng mà hình thành những chu trình thanh toán phức tạp như vậy.
Người tác nghiệp sẽ hiểu tại sao. và nếu chưa hiểu tại sao, thì hãy ráng tìm hiểu nguồn gốc số tiền nó từ đâu rơi về, và nó là cái gì.
Cố gắng để cho nó đừng xảy ra. Bởi hoạt động thanh toán qua Ngân hàng là hoạt động để là tỳ vết rõ nét nhất.
.
SUNF nói:Một thí dụ:
Có ba công ty A, B, C. Ba công ty lập dự án, bán lòng vòng cho nhau. Tỷ dụ A bán cho B 100 triệu dịch vụ X. B bán cho C 100 triệu dịch vụ Y. C bán cho A 100 triệu dịch vụ Z. Bù trừ thì chả ai được gì, lãi lỗ cũng không có. Hoặc giả bán với giá chênh lệch tý ty. Để không ai mất gì hết. Có thuế má thì cũng chả đáng kể.
Vậy thôi. Khi đó thì tiền vào là lại ra ngay. Có gì đâu? Chả ai mất gì. Ba bên đều có lợi. Chả có tý rửa tiền nào ở đây.
SUNF nói:Thí dụ này là một thí dụ sử dụng TK của nhau... không lành mạnh lắm. Còn tỷ trường hợp khác cần sử dụng lành mạnh. Các bác truy tìm lại em may trang di rồi hãy cãi nhau.
Còn một cách nữa gọi là tắm cũng được đó là những người làm thực hiện hợp đồng kinh tế VD viết phần mềm nhưng vì họ không có tư cách pháp nhân để làm mà khả năng làm là có, nên họ mượn tài khoản của cty có tư cách pháp nhân để làm. Và đương nhiên là sau đó họ rút ra đồng thời trích lại % đóng thuế cho đơn vị.ketoan4mat nói:maytrang_huong hỏi xong rồi bỏ chạy mất tiêu, để anh em fải fanh fui chuyện của người khác rồi.
theo 4mat hiểu thì rửa tiền là đem những đồng tiền có nguồn gốc ko hợp fáp để đầu tư làm ăn, nhằm để hợp fáp hóa những đồng tiền đó.