Mình có vài suy nghĩ và ý kiến như này :
1/ Việc tặng quà cho ngày Lễ Vu Lan và Tết Trung thu nên chia ra làm 2 phần riêng biệt.
Tôi đồng ý với BQT là tặng quà cho các cụ trong miền Nam.
2/ Còn việc tặng quà Tết Trung thu cho trẻ em nghèo các bạn nên chia ra thành 3 miền.
Tài chính đóng góp các bạn có thể chia đôi, 1/2 tặng vào ngày lễ Vu Lan, 1/2 phần còn lại chia làm 3 phần cho 3 miền. Bắc , Trung , Nam.
Ở ngoài Bắc có thể các bạn tặng quà cho các em ở trại trẻ mồ côi ở Hn hoặc tại chùa Bồ Đề - Gia Lâm.
Nếu như các bạn đóng góp ngay từ đầu có thể tách riêng 2 khoản này thì càng tốt.
Tôi chỉ nghĩ rằng mình làm sao để cho trẻ em trên cả 3 miền đều được tặng quà trong ngày Tết Trung thu.
Tôi xin đóng góp 200K, 100K cho ngày lễ Vu Lan, 100K cho Tết Trung Thu
Hôm nay đóng tiền tai F5 nhé.
Thân.
Chào bạn! Rất cảm ơn bạn đã góp ý. Tuy nhiên vấn đề mình cần suy nghỉ ở đây là:
Khả năng của wkt có hạn vì vậy mình làm được phần nào thì làm. AET không là một tổ chức chuyên hoạt động từ thiện nên không thể đặt ra mục tiêu lớn được. Việc muốn tổ chức trung thu ở cả 3 miền cho trẻ em nghèo thật sự là quá lớn đối với tất cả các tổ chức từ thiện chuyên nghiệp chứ nói chi đến CLB AET.
Hơn thế nữa việc làm của AET không mang nặng tính chất của vùng miền. Chúng tôi chia khu vực để thuận tiện trong công việc quyên góp. Số tiền chia nhỏ ra để tổ chức được nhiều nơi, về hình thức thì có nhưng nội dung không có bao nhiêu thì việc giúp của mình cũng không giúp được gì đáng kể lắm. Bạn nghỉ xem 100.000 mà chia ra làm 4 phần thì mõi người chỉ được có 25.000.
Cho đến thời điểm này thì quan điểm của AET là làm một việc gì để chia sẻ với khó khăn của người khác khi có điều kiện thôi. Không đặt nặng vấn đề tổ chức được nhiều làn hay ít lần.
Khi nào BCN AET ở miền Bắc sắp xếp được thời gian cho đợt quyên góp và thực hiện cho một chương trình nào đó thì cũng được thực hiện như thế này.
Vài dòng để bạn hiểu. Cảm ơn bạn đã đóng góp. Tuy nhiên cũng báo với bạn trước là chúng tôi không lập 2 khoản riêng cho 2 nơi, và có thể cũng sẽ khônng phân bổ đều. Nguyên tắc sẽ là ưu tiên hổ trợ nơi khó khăn hơn