findst nói:
Mọi người à, mình có chuyện này muốn hỏi, mọi người tư vấn giúp mình với. Hiện nay mình la sinh viên năm 3 chuyên ngành kế toán nhưng thực sự kiến thức của mình về kế toán chưa có được nhiều.Nói thật là những năm học trước mình không tập trung được nhiều vào bài vở vì gia đình có chuyện không vui, nhưng bây giờ sắp ra trường rồi thấy kiến thức trống rỗng mà thực tế thì đòi hỏi cao nên mình thấy rất lo. Mình muốn tập trung năm cuối cùng vào học tập và tìm tòi để khi ra trường có thể tự tin hơn nhưng thực sự là mình không biết phải bắt đầu từ đâu vì để thành công thì cần phải học rất nhiều, mọi người hãy cho mình lời khuyên với nhé, liệu trong một năm nữa có đủ thời gian để cho mình bắt đầu lại từ đầu không?
Cám ơn mọi ngươìi rất nhiều!
Vậy thì bạn có thể vừa làm vừa học khi đã ra trường. Cứ yên tâm, đến khi đi làm thì ai cũng phải tự học hỏi thêm, vì nếu không họ sẽ bị thụt lùi so với những người khác. Kiến thức trong nhà trường thì quan trọng nhưng không phải là tất cả. Điều quan trọng là bạn biết vận dụng nó 1 cách có hiệu quả trong thực tế, đó mới là vấn đề.
Hiện tại thì bạn cứ học tốt nhất theo khả năng của mình , ngoài ra nên vận dụng kiến thức của mình để giải thích một số trường hợp đơn giản về kế toán trong thực tế để làm quen và để rèn luyện đầu óc nhanh nhạy. Làm quen với cách này thì tôi tin bạn sẽ thành công trong tương lai.
know:
Còn bắt đầu từ đâu??? Có 2 cách:
1). Bắt đầu từ những gì bạn cho là bị "hổng". Nếu bạn còn mù mờ về 1 phần nào đó thì xem lại ngay phần đó.
2). Bắt đầu từ những cái đơn giản nhất (nếu kiến thức bị hổng nhiều). Cách này rất mất thời gian nên đòi hỏi bạn phải biết xâu chuỗi và phát triển những gì bạn đã học, đã đọc để tiết kiệm thời gian.
Cụ thể bạn nên làm những gì, tôi tin bạn sẽ có những hoạch định riêng cho mình.
Nếu có khó khăn gì thì bạn hãy post tiếp, hy vọng sẽ có nhiều người cùng chia sẻ với bạn.