nhungpt59 nói:
Vì bạn làm sai năm trước nên DT năm trước của bạn cao do chưa đưa chi phí này vào và bạn đã phải nộp thuế TNDN trên phân DT trội (Do chưa đưa chi phí vao). Năm nay khi bạn đưa chi phí này vào thì chắc chăn LN của bạn sẽ giảm đi (bạn không phải nộp thêu TNDN cho phân chi phí này). Bạn sợ giữa DT và chi phí của bạn năm nay không phù hợp khi quyết toán thuế se bị bóc ra chứ gì? Trách nhiệm kế toán là bạn luc đó phải giải thích với thuế nguồn gốc của CF này. Khi đó đã là hợp lý thì chẳng ai có quyền bóc nó ra của bạn.
Thực ra, theo quy định, có vài nội dung đáng quan tâm.
Thứ nhất: Có 1 cái quy luật cực kỳ.... ( khó diễn đạt). Bên luật thuế ( hoặc gì gì đó) có 1 quy định,
tốc độ tăng quỹ tiền lương không được tăng nhanh hơn tốc độ tăng của Thu nhập chịu thuế ( hay của thuế TNDN phải nộp cũng vậy) . Trong trường hợp này, do việc hạch toán phí lệch chu kỳ, có thể DN sẽ bị bóc bớt Quỹ tiền lương.
Thứ hai: Cũng có 1 quy định .......( rất khó mô tả tính quy luật của nó):
trong trường hợp đơn vị KD lỗ, tiền lương bị ấn định mức chi trả. Điều này cũng sẽ dẫn tới việc Quỹ lương bị loại cực nhiều. ko biết bây giờ cái quy định này có còn hay ko nữa, nhưng chưa thấy có quy định hủy bỏ cái
tính quy luật này.
Thứ ba: Việc đơn vị xuất trình bổ xung chứng từ, và bổ xung nội dung kinh tế, có thể bị quy nạp vào tình trạng: hệ thống sổ sách chứng từ kế toán của đơn vị không đáng tin cậy, và có thể bị ấn định thuế. Và điều này là điều khủng khiếp nhất của dân làm sổ sách kế toán, muốn bảo vệ thành quả số nghĩa vụ với NSNN.
và có thể còn nhiều nguyên nhân nữa.