Theo sách Kế toán Tài chính (táibản lần thứ 5 đã chỉnh lý bổ sung theo QĐ số 15/2006 QĐ-BTC ban hành ngày 20-3-2006) do PGS.TS. Võ Văn Nhị (Chủ biên) cùng một số tác giả khác, tại mục V, khoản 5.3, điểm h ( trang 200) có viết:
h) Cuối năm , kế toán kết chuyễn số lãi chưa phân phối năm nay sang lãi chưa phân phối năm trước , kế toán ghi:
Nợ 4212: “ Lợi nhuận năm nay”
Có 4211: “ Lợi nhuận chưa phân phối năm trước”
Nhưng thầy mình cũng là tiến sĩ dạy lớp mình làm bút toán kết chuyễn này vào đầu năm sau chứ không phải cuối năm nay ( tức năm phát sinh). Mình phân vân quá không biết theo ai. Các bạn nào có kinh nghiệm thực tế lâu năm(đã trãi qua quyết toán thuế) thì chỉ bảo giúp mình với. Cảm ơn nhiều.
h) Cuối năm , kế toán kết chuyễn số lãi chưa phân phối năm nay sang lãi chưa phân phối năm trước , kế toán ghi:
Nợ 4212: “ Lợi nhuận năm nay”
Có 4211: “ Lợi nhuận chưa phân phối năm trước”
Nhưng thầy mình cũng là tiến sĩ dạy lớp mình làm bút toán kết chuyễn này vào đầu năm sau chứ không phải cuối năm nay ( tức năm phát sinh). Mình phân vân quá không biết theo ai. Các bạn nào có kinh nghiệm thực tế lâu năm(đã trãi qua quyết toán thuế) thì chỉ bảo giúp mình với. Cảm ơn nhiều.

