Chào bạn
MÌnh là dân ngoại đạo, kế toán chỉ võ vẽ chút thôi, nhưng thấy câu hỏi của bạn cũng rất hay nên thử trao đổi xem sao, có gì không được thì cũng mong tất cả các cao thủ cùng chỉ giáo thêm nhé.
1) Từ công thức ấy ta có thể đảo lại là :
Tài sản = Vốn chủ sở hữu + Nợ phải trả
Và do vậy nôm na ta sẽ thấy ngay rằng : Tất cả các thứ mà ta đang có được ngày hôm nay đã được mua sắm, xây dựng, tích cóp được từ vốn của chính chúng ta và cũng có thể phải vay mượn nữa. Trong trường hợp ta không vay mượn thì rõ ràng Nợ phải trả = 0 và Tài sản = Vốn chủ sở hữu
2) Từ đó công thức này rất quan trọng cho việc KIEM TRA xem quá trình hạch toán của các kế toán viên đúng hay sai. Vì nếu giả sử ta hoàn toàn không đi vay mà sau 1 niên độ kế toán, trên Bảng cân đối ké toán cho ta giá trị tổng tài sản lại không bằng với số vốn đã bỏ vào kinh doanh thì chắc chắn phải xem lại sai ở đâu? Hoặc theo đúng công thức thì nếu lấy toàn bộ giá trị tài sản hiện có trừ đi số vốn của chủ sở hữu mà không cân bằng với cái số mà ta đang còn nợ thì rõ ràng đã có vấn đề trong quá trình hạch toán, buộc các kế toán phải đôí chiếu, kiểm tra, rà soát lại, khi nào biểu thức cân bằng mới thôi.