Nam Phi 2010: Vắng mặt những anh tài

  • Thread starter TAT
  • Ngày gửi
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Vòng chung kết World Cup 2010 đã gần đi hết vòng loại, những cái tên chính thức đã được xác định. Danh sách các đội tham gia tranh vé vớt cũng đã xác định.

32 đội bóng dường như là quá ít nên việc vắng mặt các anh tài là không thể không có.

Những ngôi sao vắng mặt ít nhiều làm thiếu đi vẻ đẹp hoàn mỹ của bóng đá. Nhưng có lẽ sự hoàn hảo không bao giờ hiện diện trong bóng đá thì phải.

Những cái tên như Croatia, Thuỵ Điển, Colombia, ... đã chính thức chia tay giấc mơ World Cup tại Nam Phi. Pháp, Bồ Đào Nha liệu có vắng mặt?

Đêm hôm trước xem trận chung kết U Thế Giới giữa Ghana và Brasil, chợt nhớ tới Thế hệ vàng của Croatia cũng đã từng như vậy. Chỉ tiếc Thế hệ vàng năm nào cũng chỉ giúp Croatia lọt vào 4 đội xuất sắc nhất World Cup 1998 tại Pháp.

D. Suker, V. Boban, Prosinecki, Tudor đã không còn chơi bóng nữa. Liệu các cầu thủ trẻ Ghana có làm được điều kỳ diệu hơn không nhỉ?

2010, Ghana đã xuất sắc vượt qua vòng loại để cùng với Nam Phi, Bờ Biển Ngà góp mặt chính thức. Những cái tên như Cameroon, Nigieria, Ai Cập ai sẽ vắng bóng?

Ngôi sao người Thuỵ Điển vừa thực hiện vụ áp phe lớn khi sang chơi cho Barca đã chia tay giải đấu, chắc hẳn người Italia sẽ hài lòng lắm, bởi cú đánh gót của Ibrahimovic đã loại Italia năm nào...

Còn vắng nhiều nếu Bồ Đào Nha, Pháp không vượt qua vòng loại: Titi Henry, C. Ronaldo .... Và cả D. Forlan cũng sẽ vắng nếu Uruguay không vượt qua được thử thách Play Off nghiệt ngã.

Bạn sẽ tiếc cho anh tài nào?

Tôi tiếc cho nhiều người lắm!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TINH7899

TINH7899

Cao cấp
12/10/08
378
0
16
Bắc Ninh
Trong những đội mà TAT kể trên, mình chỉ thấy buồn cho đội tuyển Pháp thôi. Họ đang gặp phải những khó khăn mà đội tuyển Anh những năm của thập kỷ 90 đã trải qua. Còn CR 7 (MU) và bây giờ CR9 (Real) thì một cá nhân xuất sắc không nói lên được điều gì.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Colombia: Ma tuý huỷ diệt bóng đá.

Colombia: Ma tuý huỷ diệt bóng đá.

Colombia đã không còn là thế lực bóng đá tại Nam Mỹ nữa. Sự trỗi dậy của Uruguay - đất nước đã vô địch WC từ thủa sơ khai. Thành công của Paraguay và Chile thời hậu Chilavet và Salas đã đẩy Colombia xuống phía dưới.

Một phần nguyên do chính là Ma Tuý. Ma tuý đã đẩy sâu các cầu thủ Colombia xuống vũng lầy. Họ thi đấu mà không biết mình sẽ bị các ông trùm mafia bắn chết lúc nào.

Cái thời Aprilla, Avila, Vanderama đã qua rất lâu. Đất nước Nam Mỹ này không còn sản sinh ra những cầu thủ xuất sắc nữa hoặc nếu có họ đều bị bắn chết (giống TH của Escorba).

Thủ môn Higuita của Colombia rất nổi tiếng với những pha cản phá bằng chân không giống ai. Giờ chẳng còn ai kế tục.

Thật buồn cho một đất nước lún sâu vào Ma tuý. Vòng chung kết bóng đá Nam Phi 2010 chính thức vắng mặt họ.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Bỉ: Những Con Quỷ Đỏ

Với cấp độ CLB có rất nhiều CLB được người hâm mộ gọi là Quỷ Đỏ nhưng ở cấp độ Quốc Gia: Duy nhất có Bỉ được gọi bằng tên hiệu này.

Đối với người hâm mộ bóng đá, chắc hẳn không quên World Cup 1994 tại Mỹ. Đội tuyển Bỉ đã thi đấu rất thành công.

Ngày đó với anh em nhà Nilis, Wilmost và tiền đạo gốc Brasil Olivera, đội tuyển Bỉ đã thi đấu rất ấn tượng.

Sau này, với anh em nhà Mpenza - Bỉ cũng là đội bóng thuộc trình độ khá tại Châu Âu. Tuy nhiên khi Nam Tư, Tiệp Khắc và Liên Xô Cũ tan rã. Hàng loạt đội tuyển mới được thành lập, Bỉ đã tụt lại phía sau.

Euro tại Bỉ và Hà Lan năm nào, người hâm mộ đã không thấy dấu ấn của đội tuyển Bỉ. Đội tuyển xuống cấp, và việc họ vắng mặt tại vòng chung kết năm sau là điêù tất yếu.

Tuy nhiên, họ vẫn là một Anh Tài trong quá khứ, vắng mặt họ thật đáng tiếc.
 
Bienvang

Bienvang

game đế chế
23/11/08
231
0
16
xa lam
Trong những đội mà TAT kể trên, mình chỉ thấy buồn cho đội tuyển Pháp thôi.
Chưa chắc đâu vì còn trận playoff nữa mà. Pháp
vẫn còn cơ hội.Chắc chắn sẽ góp mặt./.
Họ đang gặp phải những khó khăn mà đội tuyển Anh những năm của thập kỷ 90 đã trải qua. Còn CR 7 (MU) và bây giờ CR9 (Real) thì một cá nhân xuất sắc không nói lên được điều gì.
Nhưng mà thiếu thì coi WC vẫn buồn hehehe
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Đội bóng vùng vịnh: Ả rập Xeut

Ả rập Xeut chính là đội bóng Châu Á tham dự nhiều vòng chung kết World Cup nhất. Tuy nhiên vài năm gần đây họ đã vắng bóng. Thậm chí họ vắng bóng ngay tại bóng đá Châu Lục.

Đội tuyển Úc ra nhập làng bóng đá Châu Á khiến cho sự cạnh tranh vé tham dự WC ngày càng khốc liệt hơn.

Bóng đá Nhật Bản hướng tới Nam Mỹ để làm tấm gương soi. Họ đã tạo dựng được một đội tuyển kỹ thuật bậc nhất của Châu Á.

Bóng đá Hàn Quốc lấy Châu Âu làm bàn đạp, họ hướng tới tính kỷ luật và thể lực sung mãn. Họ cũng thành công.

Bóng Đá Vùng Vịnh vì sao xuống cấp? Họ không đầu tư vào việc đào tạo tuyến cầu thủ trẻ, cũng không nhập khẩu các cầu thủ Châu Phi, Nam Mỹ về đá cho đội tuyển quốc gia. Họ hướng tới các cầu thủ ngôi sao đã vang bóng một thời. Các CLB ở Vùng Vịnh đổ xô đi mua các ngôi sao hết thời để về đá cho CLB của họ. Về mặt nào đó họ thành công nhưng họ lại thất bại trong việc đào tạo tuyến trẻ.

Nhớ ngày nào trên đất mỹ, Tiền Đạo Sami Al Jeber hay Thủ Môn Mohamed Al Deayea đã trở thành đội bóng Châu Á đầu tiên lọt vào vòng 2.

Tiền đạo Jaber là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Châu Á, còn Thủ Môn Deayea là thủ môn khoác áo quốc gia nhiều nhất.

Vài năm gần đây không còn thấy tên tuổi họ nổi bật nữa. Vắng mặt họ cũng là điều đáng tiếc.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Trung quốc

Hào Hải Đông, Lý Thiết, Tôn Kế Hải, Lý Vỹ Phương đã không còn góp mặt tại 1 kỳ WC.
Chính thức không còn góp mặt đại diên người hàng xóm thân thiết nhất.

TAT thấy rằng Thái Lan đặt mục tiêu 2014 sẽ tham dự WC, bây giờ không thể thành sự thật. Lưu Di Lân đã thay thế Ba Ranh.

Ailen bị loại có vẻ rất oan ức. Pháp được vào là một sự may mắn!!!

BUỒN QUÁ!!!
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Hào Hải Đông, Lý Thiết, Tôn Kế Hải, Lý Vỹ Phương đã không còn góp mặt tại 1 kỳ WC.
Chính thức không còn góp mặt đại diên người hàng xóm thân thiết nhất.

TAT thấy rằng Thái Lan đặt mục tiêu 2014 sẽ tham dự WC, bây giờ không thể thành sự thật. Lưu Di Lân đã thay thế Ba Ranh.

Ailen bị loại có vẻ rất oan ức. Pháp được vào là một sự may mắn!!!

BUỒN QUÁ!!!
Mấy chú Tàu khựa không được vào cũng là tất yếu, lối đá cứng nhắc thiếu uyển chuyển của mấy chú Khựa đấy không bị loại thì hơi tiếc.

Pháp không may mắn đâu, theo tớ thì có sự tính toán của Fifa cả thôi, tiếc cho lối chơi rực lửa của Ireland...
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA