Báo giá năm 2009 thuế suất 5%, sang 2010 mới suất hóa đơn thuế suất 10%

  • Thread starter trees
  • Ngày gửi
trees

trees

Sơ cấp
2/11/09
19
0
0
Hà Nội
Chào các anh chị trong diễn đàn, lần này em lại làm phiền các anh chị giải đáp thắc mắc giúp em với
Cty em năm 2009 có báo giá sản phẩm như sau: Tờ rơi, SL: 2.000 tờ, Đơn giá là 998đ ( đã bao gồm thuế VAT). Sang năm 2010 mới xuất hóa đơn trả khách, lúc này thuế suất là 10%. Em muốn hỏi là đơn giá em ghi hóa đơn cho khách sẽ là bao nhiêu. Vì em đã gửi bảng kê cho khách rồi là: Tờ rơi, SL:2000 tờ, đơn giá 950,476đ ( tức là mức thuế 5%)
Các anh chị giúp em nhé
Em cám ơn nhiều lắm ạ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

doancham

Guest
12/11/09
14
0
0
hp
Nghiệp vụ phát sinh năm nào thì phải ghi theo năm ấy!!
Nếu em đưa bảng báo giá năm 2009, mà đến năm 2010 mới phát sinh nghiệp vụ thì dĩ nhiên là phải làm theo thuế suất 10%, và giả thích cho khach rõ là năm nay thuế suất mặt hàng nay điều chinh lên 10%
 
C

chautiet

Guest
16/11/07
21
0
1
TPHCM
Nghiệp vụ phát sinh năm nào thì phải ghi theo năm ấy!!
Nếu em đưa bảng báo giá năm 2009, mà đến năm 2010 mới phát sinh nghiệp vụ thì dĩ nhiên là phải làm theo thuế suất 10%, và giả thích cho khach rõ là năm nay thuế suất mặt hàng nay điều chinh lên 10%

Nhưng nếu đã mua bán,giao dịch năm 2009,đã giao hàng nhưng chưa xuất HD (thường cty quảng cáo,cty may mặc...) thì qua năm 2010 xuất theo mức thuế VAT 5% được ko các bác? ghi chú thêm là hàng đã ký hợp đồng mua bán năm 2009. nếu được thì trong Thông Tư,công văn nào của thuế quy định việc này???
 
S

Sang86

Guest
4/3/10
5
0
0
TP. HCM
bạn thương lượng với khách hàng sau đó làm phụ lục hoặc biên bản điều chỉnh hợp đồng. công ty mình cũng làm như thế mà
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
bạn thương lượng với khách hàng sau đó làm phụ lục hoặc biên bản điều chỉnh hợp đồng. công ty mình cũng làm như thế mà

Làm vậy để làm gì? Chỉ giải thích với khách hàng là họ trả thuế 10% thì họ được khấu trừ 10% mà. Họ có mất đồng nào đâu. Còn mình thu 10% thì cũng đem nộp cho NN chứ có phải tiền của mình đâu
 
M

minh toan

Cao cấp
9/6/08
335
1
0
000
Làm vậy để làm gì? Chỉ giải thích với khách hàng là họ trả thuế 10% thì họ được khấu trừ 10% mà. Họ có mất đồng nào đâu. Còn mình thu 10% thì cũng đem nộp cho NN chứ có phải tiền của mình đâu
Chuẩn không cần phải chính bác nhỷ
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA