Chào bạn, mình thi năm vừa rồi (đã đỗ) và có một chút ít kinh nghiệm chia sẻ cùng bạn.
Đầu tiên bạn phải xác định là dành nhiều thời gian cho môn nào và lên kế hoạch xong bao lâu học xong 1 môn.
Ngay lúc học ôn mình thấy môn Luật và Phân tích là dễ học nên xác định đây là 2 môn gỡ điểm.
Mình học môn Luật 1 lần ngay từ khi còn đang đi ôn(T7) và học 1 lần nữa vào tháng 10 khi bắt đầu tập trung ôn thi. Thực ra học ngay tháng 7 thì không nhớ được nhiều nhưng mình sẽ nắm chắc các tình huống, còn lần học thứ 2 là học thuộc lòng.
Môn phân tích thì nếu bạn để ý kỹ nó chỉ có mấy cách phân tích thôi và nếu bạn nào đã từng học HVTC thì thấy rất là quen thuộc. Nhìn qua thì thấy nhiều dạng nhưng mình nhớ một cách máy móc là phân tích một chỉ tiêu nào đấy bạn so sánh công thức của mấy loại với nhau và tìm ra điểm giống, điểm khác. Gọi là phân tích nhưng thực ra cứ như tính toán và so sánh rồi nhận xét.
Đây là 2 môn tớ thi điểm cao (1 môn 9,5 và 1 môn 9) nên mạo muội chia sẻ kinh nghiệm cùng các bạn chứ mấy môn kia bình thường nên không dám nói, hi hi.
Ah có một môn nữa là môn Kiểm toán (tớ chỉ được 7,5) nhưng cũng xin có đôi lời. Học môn này cực chán vì toàn phải đọc chuẩn mực kiểm toán. Mà đọc chuẩn mực kiểm toán thì chán gấp mấy lần chuẩn mực kế toán. Sau khi học 1 ngày không thấy vào - tớ xác định bỏ để năm sau thi. Vào phòng thi thì cứ viết theo kinh nghiệm làm việc thực tế của mình và cố gắng viết dài, viết hết những tình huống có thể xảy ra. Thế là kết quả không đến nỗi.
Các bạn cố lên nhé, thực ra mọi người cứ kêu chứ lúc thi rồi tớ thấy bình thuờng. Đỗ năm đầu luôn thì hơi khó chứ nếu chịu khó học thì thường chỉ còn 1 môn thôi.
Chúc các bạn thành công!