lannhu nói:
Chị ơi, trách nhiệm này là trách nhiệm đối với cái gì vậy chị??? Vốn đăng ký của chủ sở hữu sẽ thể hiện trách nhiệm của họ đôi với TS mà họ dùng vốn đó để đầu tư. Vậy mà TS tăng lên nhưng trách nhiệm không đổi, hichic...
À! Vắn tắt quá nhỉ. Đó lá trách nhiệm của công ty đối với những khoản nợ.
Đúng như lannhu nói, TS tăng lên mà trách nhiệm không đổi cho nên mới cần phải làm thay đổi vốn điều lệ, để an lòng đối tác.
Một khi Dn bị phá sản thì tài sản của công ty được dùng để thanh toán các khoản nợ, khi đó vốn điều lệ sẽ được xem xét đến, nếu số vốn điều lệ này chưa được đóng góp đầy đủ thì các thành viên sáng lập có trách nhiệm bổ sung vào.
Ta có: TÀI SẢN = NGUỒN VỐN= NỢ PHẢI TRẢ + VỐN CHỦ SỞ HỮU.
Trong đó: Vốn chủ sở hữu = Vốn tự có (tức vốn điều lệ ban đầu) +LN để lại bổ sung
Nếu TÀI SẢN là quá to, mà VỐN CHỦ SỞ HỮU quá bé; tức NỢ PHẢI TRẢ lớn, khả năng tự tài trợ của DN yếu. DN cần bổ sung vốn chủ nếu có khả năng.
Qua công thức trên cho ta thấy rỏ DN có thể dùng Tài Sản để kinh doanh, nhưng không có nghĩa là TÀI SẢN đó là VỐN CHỦ.
lannhu nói:
Vốn đăng ký của chủ sở hữu sẽ thể hiện trách nhiệm của họ đôi với TS mà họ dùng vốn đó để đầu tư.
Chị không rõ ý lannhu
To luongkhanhtoan: Dù có treo trên 421 thì họ cũng sử dụng thôi mà. Nhưng trong tài chính người ta có chiến lược riêng của công ty, khi nào lợi nhuận công ty chia cho chủ sở hữu, khi nào thì chia nhiều khi nào chia ít, khi nào bổ sung đều có chiến lược bạn ạ!