H
Ðề: Thi công chức hải quan!
Vậy thì sao bạn lại có số điểm như thế nếu bạn đăng ký BQL RR ???
em ko phải là ng đức quỳnh đâu a.
Vậy thì sao bạn lại có số điểm như thế nếu bạn đăng ký BQL RR ???
em ko phải là ng đức quỳnh đâu a.
a PhoVuTruong thj va0 đau zậy, a ba0 nhju djem zâj
đám bạn cocc của bác năm ngoái trượt năm nay đỗ ko
Câu 1 chỉ ra các mâu thuẫn -> chuyên đề 16 ( khoảng 3,4 dòng), còn lại vì sao NN mới có khả năng giải quyết mâu thuẫn đó -> không có trong chuyên đề 16 nhé( cái này mới là trọng tâm câu hỏi). Câu 2 chuyên đề 17 -> ok. Câu 3 chỉ có 2 dòng Điều 17 luật CBCC, còn lại là phân tích và liên hệ thực tế. Câu 4 là QD 502, 504 nhưng chỉ được ý tuyên truyền, còn mình không biết cái QD 65 của bạn là QD nào, nếu trong QD ấy là đáp án chuẩn thì đề thi không bám rõ vào nội dung ôn tập. Hơn nữa lúc đó mình có trao đổi đáp án với 1 chị đang làm hợp đồng TCT và những câu mở của mình và chị ấy đều có nhiều ý tương đồng ( một số bạn của mình nữa)
Vậy chắc tài liệu của bạn chuẩn rùi, vì chính các thầy mình nói là đề mở 80% mà, giám thị trông thi cũng nói vậy và bản thân mình cũng nghĩ điều đó
chắc tên hỏi xin tài liệu ỷ thế ko chịu ôn.khổ thân.Cái đứa gọi điện cho mình xin tài liệu trước khi thi thì tèo, còn lại bạn kia đỗ rùi ,
bạn tèo thì luôn mồm nói nó chắc chắn năm nay đỗ đấy bác ạ, bạn kia khiêm tốn, hehe, mình cũng mong bạn kia đỗ mà, hihi
bác trí mệnh ơi trả lời inbox cho em nhé
Câu 1 này bạn , nguyên văn chuyên đề 16 :Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều đó có nghĩa là, nền kinh tế nước ta chịu sự điều tiết của thị trường và chịu sự điều tiết của nhà nước (sự quản lý của Nhà nước). Sự quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là sự cần thiết khách quan, vì những lý do sau đây:
Thứ nhất, phải khắc phục những hạn chế của việc điều tiết của thị trường, bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.
Sự điều tiết của thị trường đối với sự phát triển kinh tế thật kỳ diệu nhưng vẫn có những hạn chế cục bộ. Ví dụ như về mặt phát triển hài hoà của xã hội, thì bộc lộ tính hạn chế sự điều tiết của thị trường.
Thị trường không phải là nơi có thể đạt được sự hài hoà trong việc phân phối thu nhập xã hội, trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội, trong việc phát triển kinh tế xã hội giữa các vùng… Cùng với việc đó, thị trường cũng không khắc phục những khuyết tật của nền kinh tế thị trường, những mặt trái của nền kinh tế thị trường đã nêu ở trên. Tất cả điều đó không phù hợp và cản trờ việc thực hiện đầy đủ những mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra. Cho nên trong quá trình vận hành kinh tế, sự quản lý nhà nước đối với kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là cần thiết để khắc phục những hạn chế, bổ sung chỗ hổng của sự điều tiết của trhị trường, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đó cũng là thực hiện nhiệm vụ hàng đầu của quàn lý nhà nước về kinh tế.
Thứ hai: Bằng quyền lực, chính sách và sức mạnh kinh tế của mình. Nhà nước phải giải quyết những mâu thuẫn lợi ích kinh tế phố biến, thường xuyên và cơ bản trong nền kinh tế quốc dân.
Trong quá trình hoạt động kinh tế, con người có mối quan hệ với nhau. Lợi ích kinh tế là biểu hiện cụ thể của mối quan hệ đó. Mọi thứ mà con người phấn đấu đền liên quan đến lợi ích của mình. Trong nền kinh tế thị trường, mọi đối tác đều hướng tới lợi ích kinh tế riêng của mình. Nhưng, khối lượng kinh tế thì có hạn và không thể chia đều cho mọi người, nếu xẩy ra sự tranh giành về lợi ích và từ đó phát sinh ra những mâu thuẫn về lợi ích. Trong nền kinh tế thị trường có những loại mâu thuẫn cơ bản sau đây:
- Mâu thuẫn giữa các doanh nghiệp với nhau trên thương trường.
- Mâu thuẫn giữa chủ và thợ trong các doanh nghiệp
- Mâu thuẫn giữa người sản xuất kinh doanh với toàn thể cộng đồng trong việc sử dụng tài nguyên và môi trường, không tính đến lợi ích chung trong việc họ cung ứng những hàng hoá và dịch vụ kém chất lượng, đe doạ sức khoẻ cộng đồng: trong việc xâm hại trật tự, an toàn xã hội, đe doạ an ninh quốc gia vì hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
- Mâu thuẫn về lợi ích kinh tế giữa cá nhân; công dân với Nhà nước, giữa các địa phương với nhau, giữa các ngành, các cấp với nhau trong quá trình hoạt động kinh tế của đất nước.
- Những mâu thuẫn này có tính phổ biến, thường xuyên và có tính căn bản. Chỉ có nhà nước mới có thể giải quyết được các mâu thuãn đó, điều hoà lợi ích của các bên.
còn câu 4 trong tài liệu cũng có bạn nhé , trong phần tài liệu về chi cục thuế có hướng dẫn chi tiết , hôm mình đi thi cũng tưởng đề mở nên chém linh tinh câu này về nhà xem lại tài liệu thì mới thấy có tại vì các thầy bảo khả năng ko thi vào chi cục nên mình chủ quan chỉ đọc lướt qua phần này . thế nên ko biết có qua được môn kiến thức chung ko
zay a Inboz SDT và tên ch0 e nha. a gioj thật d0. ngướng m0 a wa.
thế là thế nào hả bác?? e đang định phúc tra mà bác kêu hạ điểm thì nói làm j.. hixPhúc khảo môn trắc nghiệm chuyên ngành giữ nguyên điểm, KTC và viết CN sẽ bị hạ 0.5 hoặc 1d nhé
Hieuoppa chắc là ng đức quỳnh qq sl fải k, haizz, bạn thứ 7, ng thứ 6 347,ng thứ 8 và 9 331, mình xem ds hơn 3k8ng luôn, hic. Mình thứ 14 mới bùn
thế là thế nào hả bác?? e đang định phúc tra mà bác kêu hạ điểm thì nói làm j.. hix
mà đợt 2 năm ngoái lấy thế nào hả các bác?? vẫn xét từ trên xuống dưới theo từng cục từng chuyên ngành ah??
tối qua mới nói là 1250 page mới biết điểm, thế mà giờ biết rồi . Mà công nhận mấy bác có tin nội bộ chuẩn thật, nói mùng 10 là mùng 10 =)). Năm nay e thi cho biết, sang năm sẽ ôn nghiêm chỉnh, chỉ sợ sang năm k tuyển thôi
ko , em chỉ tranh luận để tìm ra đáp án nào là đúng chứ không phải khẳng định là em làm đúng hay bác làm đúng . còn nếu câu 1 mà đáp án chuẩn như bác nói thì đúng là khả năng của em không thể làm đươc vì học được cái ý 2 đã thấy mệt lắm rồi . bác về xem lại tài liệu đi vì e thi xong ko động vào tài liệu nữa nhưng e khẳng định với bác là câu 4 có trong tài liệu mai e sẽ tìm và post nên bác nhéXin chúc mừng, bác đã chỉ ra các mâu thuẫn nhé, đấy ý thứ 2 đó bác Thứ hai: Bằng quyền lực, chính sách và sức mạnh kinh tế của mình ( Như vậy phải chỉ ra NN dùng quyền lực ntn, sử dụng chính sách tiền tệ, chính sách tài chính, thu chi NS ra sao, và dùng luật pháp, kiểm tra, giám sát và áp dụng các chế tài,..) Nhà nước phải giải quyết những mâu thuẫn, người ta hỏi phân tích cái này nè bác, bác có đọc kỹ đề không vậy ???
Câu 4 bác chép trong đó chỉ được ý tuyên truyền thui nha, còn người ta hỏi là chính sách gì đó, đại loại là nguyên 1 ý trong nhiệm vụ của TCT và cục thuế nha bác
ngành minh có 1 chỉ tiêu thôi b ạ