
Thực tế hiện nay các quy định về kế toán thường phù hợp với kế toán thủ công.
Theo quy định hiện hành phần mềm kế toán trên máy phải phù hợp với 1 trong 4 hình thức kế toán. Tuy nhiên các phần mềm kế toán thường có khả năng tự động cao hơn quy trình thủ công nên không phù hợp với 1 trong 4 hình thức ghi sổ kế toán thủ công. Vì vậy Vụ CĐKT và Kiểm toán cho rằng phần mềm kế toán trên máy là một hình thức kế toán mới, khác với 4 hình thức “thủ công truyền thống” theo quy định hiện hành.
Chưa đọc kỹ hết nhưng tôi thấy điều này rất chính xác, đáng lẽ chúng ta phải biết điều này từ 7-8 năm trước. Về các điều khoản chi tiết, tôi chưa đọc kỹ hết nhưng xin trình bày quan điểm chung: Luật phải bắt nguồn từ thực tế. Mà thực tế 80% doanh nghiệp Việt Nam là DN vừa và nhỏ, đa số sử dụng Excel và Access. Luật kế toán cũng phải giống, mềm dẻo như luật thuế, trên tinh thần DN tự khai tự nộp, tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động và báo cáo của mình.
Sửa lần cuối: