H
@ lamtientung: Nếu bạn có công văn hay hướng dẫn cụ thể nào về cách tính cho những người nghỉ thai sản như trường hợp ở trên thì cho mình nhé. Mình đang hơi băn khoăn vì mình được chỉ là những người nghỉ thai sản thuộc diện như bạn monnaire nêu trên thì chỉ tính số tháng thực làm việc là 2 tháng thôi. Tại năm ngoái thấy chỗ mình vẫn QTT như vậy và không thấy cục thuế phản hồi gì. Thanks bạn trước
@ vantung251: Theo thông tư 160 thì các khoản thưởng năm 2009 và lương tháng 13 chỉ phải tính 50% thuế TNCN, tuy nhiên khoản lương T13 không được giảm trừ đương nhiên cũng như giảm trừ NPT và nếu cty bạn chi trả trong Q1/2010 thì tính vào QTT năm 2010.
@ all Minh có mấy thắc mắc muốn xin mọi người chỉ giáo. Ai biết ới giúp mình nhé
1. Trong mẫu bảng kê 05A_BK_TNCN (ban hành kèm thông tư 20/2010/TT-BTC) có yêu cầu kê khai người phụ thuộc. Tuy nhiên mình có thắc mắc vì khi lên cục thuế được hướng dẫn là giảm trừ nộp tờ khai tháng nào thì tính từ tháng đó. Thế nên giả dụ có người T7 giảm trừ 4 người nhưng từ T8 lại khai giảm đi 2 người, vậy là NPT coi như còn 2 người kể từ T8-T12. Hoặc giả dụ T8 giảm trừ 1 người, T10 phát sinh thêm 2 người, tổng cộng 3 người, nếu cục thế ghép chung NPT giảm trừ trong năm và yêu cầu kê khai số tháng giảm trừ thì nên xử lý ra sao?
2. Trong danh sách MST cục thuế cấp có rất nhiều trường hợp nhầm sai ngày tháng năm sinh, hoặc có thể họ bị trùng CMND với 1 người tên hoàn toàn khác (chắc do các chú công an nhầm lẫn khâu nào đó mà vô tình cấp trùng). Những trường hợp này nên làm thế nào. Nếu sai ngày tháng năm sinh còn có thể làm công văn điều chỉnh (nhưng điều này hơi bị phức tạp vì ví như cục thuế HCM có đúng 1 phòng trên lầu 4 là sửa thông tin về MST mà lúc nào cũng đông nghẹt người, mình lên đấy 1-2 lần rồi mà chờ 30 phút vẫn chưa đến lượt nên đành về...mất công đi bộ lên 4 tầng lầu) còn việc trùng CMND nhưng khác tên không biết ai đã gặp chưa, chỉ giáo giúp mình xem nên làm thế nào?
Hoặc giả có người thay đổi số CMND, trước đây họ ở tỉnh, giờ lên HCM rồi thì làm lại số CMND theo số tỉnh/thành của HCM, hoặc có thể họ thay đổi địa chỉ, không biết những trường hợp này có cần điều chỉnh gì hay không? Cục thuế giờ thì đông nghịt chả có thời gian để trả lời những vấn đề này, mà gọi đến hỏi thì càng không hy vọng... Lên phòng điều chỉnh MST thì chắc ngồi 1/2 ngày mới đến lượt nhận công văn chứ đừng nói tới việc hỏi han. Thế nên bà con cô bác ai gặp những trường hợp này hoặc biết những người khác có gặp chỉ giáo giúp nhé.
Thanks mọi người nhiều.
@ vantung251: Theo thông tư 160 thì các khoản thưởng năm 2009 và lương tháng 13 chỉ phải tính 50% thuế TNCN, tuy nhiên khoản lương T13 không được giảm trừ đương nhiên cũng như giảm trừ NPT và nếu cty bạn chi trả trong Q1/2010 thì tính vào QTT năm 2010.
@ all Minh có mấy thắc mắc muốn xin mọi người chỉ giáo. Ai biết ới giúp mình nhé
1. Trong mẫu bảng kê 05A_BK_TNCN (ban hành kèm thông tư 20/2010/TT-BTC) có yêu cầu kê khai người phụ thuộc. Tuy nhiên mình có thắc mắc vì khi lên cục thuế được hướng dẫn là giảm trừ nộp tờ khai tháng nào thì tính từ tháng đó. Thế nên giả dụ có người T7 giảm trừ 4 người nhưng từ T8 lại khai giảm đi 2 người, vậy là NPT coi như còn 2 người kể từ T8-T12. Hoặc giả dụ T8 giảm trừ 1 người, T10 phát sinh thêm 2 người, tổng cộng 3 người, nếu cục thế ghép chung NPT giảm trừ trong năm và yêu cầu kê khai số tháng giảm trừ thì nên xử lý ra sao?
2. Trong danh sách MST cục thuế cấp có rất nhiều trường hợp nhầm sai ngày tháng năm sinh, hoặc có thể họ bị trùng CMND với 1 người tên hoàn toàn khác (chắc do các chú công an nhầm lẫn khâu nào đó mà vô tình cấp trùng). Những trường hợp này nên làm thế nào. Nếu sai ngày tháng năm sinh còn có thể làm công văn điều chỉnh (nhưng điều này hơi bị phức tạp vì ví như cục thuế HCM có đúng 1 phòng trên lầu 4 là sửa thông tin về MST mà lúc nào cũng đông nghẹt người, mình lên đấy 1-2 lần rồi mà chờ 30 phút vẫn chưa đến lượt nên đành về...mất công đi bộ lên 4 tầng lầu) còn việc trùng CMND nhưng khác tên không biết ai đã gặp chưa, chỉ giáo giúp mình xem nên làm thế nào?
Hoặc giả có người thay đổi số CMND, trước đây họ ở tỉnh, giờ lên HCM rồi thì làm lại số CMND theo số tỉnh/thành của HCM, hoặc có thể họ thay đổi địa chỉ, không biết những trường hợp này có cần điều chỉnh gì hay không? Cục thuế giờ thì đông nghịt chả có thời gian để trả lời những vấn đề này, mà gọi đến hỏi thì càng không hy vọng... Lên phòng điều chỉnh MST thì chắc ngồi 1/2 ngày mới đến lượt nhận công văn chứ đừng nói tới việc hỏi han. Thế nên bà con cô bác ai gặp những trường hợp này hoặc biết những người khác có gặp chỉ giáo giúp nhé.
Thanks mọi người nhiều.
Sửa lần cuối: