Thật tình mà nói nút thanks, like, dislike mình không quan trọng việc này nhưng hãy cẩn trọng mà dùng nó cho đúng trường hợp.
Nút Thanks dùng để bày tỏ sự cám ơn đối với người đã cất công ra ngồi chia sẻ với mình. Thậm chí, trước khi đóng góp ý kiến bổ sung vào 1 bài viết nào đó, tôi cũng phải dùng nút thanks để cám ơn trước rồi mới góp ý bổ sung sau.
Còn nút like cũng tương tự như nút thanks. Riêng nút dislike, dùng để phản biện cho những tình huống: bài viết chưa chuẩn hoặc (tạm gọi) viết tào lao nhưng cũng cần phải nêu lý do tại sao bài viết ấy chưa chuẩn theo cách bạn nhấn nút này.
Nói ra thì cho rằng quá đáng nhưng không nói ra thì họ được nước làm tới, cần phải nghiêm minh trừng trị những kẻ chuyên quấy rối, tị hiềm, ganh ghét như thế này để cho chúng biết mặt.
Nội quy diễn đàn:
Trong khi thảo luận mỗi người có thể có ý kiến, quan điểm riêng. Thành viên tham gia thảo luận cần tôn trọng những người cùng tham gia và tôn trọng người quản trị, tránh sa vào đả kích cá nhân, lăng mạ xúc phạm người khác, nỏng nẩy, quá khích trên diễn đàn.
Với những dạng người như thế thì mình chỉ nói 1 lần và 1 lần thôi, không bàn nữa. Xem như sự hiện diện của họ không có tồn tại. Họ muốn làm gì thì để xã hội phán quyết.