Mình biết có 1 công văn của TCT vào tháng 1/05 quy định nếu hoá đơn GTGT thì phải có dấu tròn của doanh nghiệp mới hợp lệ (đóng treo hoặc trên chữ ký của thủ trưởng). Mình thấy như vậy cũng hợp lý vì nó thể hiện tư cách pháp nhân. Còn hóa đơn của cửa hàng hoặc cá nhân thì dĩ mhiên là chỉ có dấu vuông rồi (đôi khi cần có dấu tròn của Chi cục thuế nơi mua hóa đơn lẻ).
Nhưng mình cũng gặp 1 trường hợp là hóa đơn của 1 công ty không có chỉ tiêu thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu nên họ không đóng dấu tròn và có 1 công văn của bên Thuế chấp nhận vấn đề này cho công ty họ (công ty Kim Liên) vào năm 2003 nên nhất định không đóng dấu cho bên mình.
Như vậy, hiệu lực của các văn bản này đá nhau rồi ? mình đã kẹp văn bản trả lời đó sau hóa đơn để có căn cứ lưu chứng từ và sau này dễ giải thích.
Các bạn có ý kiến gì giúp mình không ?