Em muốn hỏi chi chổ này nè: Chị X/Thắm ơi, việc này em thấy có thể hợp lý trong nội bộ của doah nghiep (nghĩa là em đang nói việc đóng dấu chữ ký trong sổ cái), nhg doi voi cquan thuế (hoặc cquan NN khác) họ có xem đây là việc giả mạo chữ ký và xem là hanh vi bát hợp pháp k chị há.
Chứ em ko nói tới đóng dấu trong các chứng từ khac.
Giả mạo cái gì? Ai giả mạo thì người đó chịu trách nhiệm.
Chữ ký của mình thì mình biết, dấu do mình giữ mà, và mình cỉ ký tên đóng dấu trên sổ sách kế toán mà mình chịu trách nhiệm ký thôi. Những cái đó sẽ phù hợp với các báo cáo mình đã làm và đã ký với chữ ký sống. Nhưng như chị đã nói, khi mình nắm được những gì mình đóng dấu rồi thì sử dụng, còn không thì không nên.
Còn việc dùng chữ ký trên sổ sách kế toán đâu có quy định cấm đâu? và luật cũng không yêu cầu phải ký sống trên sổ sách kế toán mà. Cần xem kỹ lại định nghĩa sổ sách kế toán gồm sổ sách gì nhé!

